Nhiều hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam (30-4)

Ngày 26-4, tại TP Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức trao tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' và Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2018).

Ðoàn viên, thanh niên xem triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao”, tại đường Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: MINH HIỆP

Qua 23 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Yên Bái, đến nay có 294 bà mẹ được trao tặng danh hiệu cao quý này. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Yên Bái đã trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho các mẹ: Trịnh Thị Lan (xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình); Vũ Thị Thiệp (phường Hợp Minh, TP Yên Bái) và Mai Thị Sửu (xã Phúc Lộc, TP Yên Bái) vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Kỷ niệm chương tặng 98 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

★ Cùng ngày, tại TP Cà Mau, đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và lãnh đạo HÐND, UBND, MTTQ tỉnh cùng đông đảo nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhân dân… đã đến dâng hoa, dâng hương báo công các Anh hùng liệt sĩ tại: Nghĩa trang 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh…

Tại các nơi đến viếng, lãnh đạo tỉnh đã đặt tràng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

★ Ngày 26-4, Trường đại học Công nghệ Miền Ðông (Ðồng Nai) tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Tới dự, có đồng chí Hồng Vinh, nguyên: Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ðồng Nai, cùng các tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND từng chiến đấu trên chiến trường Xuân Lộc-Long Khánh cách đây 43 năm về trước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường đại học Công nghệ Miền Ðông cho biết, phát huy tinh thần Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, thầy và trò Trường đại học Công nghệ Miền Ðông nguyện ra sức thi đua học tập, nghiên cứu và rèn luyện, mang trí tuệ và sức khỏe của mình để cùng bảo vệ thành quả mà cha ông để lại, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

★ Chiều 26-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị phát hành tập sách “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên - Huế, tập IV”. Bộ sách dày hơn 640 trang, gồm ba phần chính. Phần đầu cuốn sách là hình ảnh và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa và lời giới thiệu về tập sách. Phần hai là nội dung chính về cuốn sách, khắc họa chân dung 594 bà mẹ Việt Nam Anh hùng với các thông tin về mẹ, các Anh hùng liệt sĩ là thân nhân của mẹ (chồng, con) của các mẹ ở 83 xã, phường, thị trấn trên địa bàn chín huyện, thị xã và TP Huế; những hình ảnh về công tác đền ơn đáp nghĩa, hình ảnh nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của các địa phương…

★ Tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Nhóm cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam vừa tổ chức khai mạc triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”. Thông qua 190 hiện vật, tư liệu, hình ảnh, triển lãm giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về hậu quả của bom mìn và chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đã gây ra những mất mát, đau thương cho nhân dân Việt Nam; góp phần tuyên truyền khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20-8.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36222502-nhieu-hoat-dong-ky-niem-43-nam-ngay-giai-phong-hoan-toan-mien-nam-30-4.html