Nhiều hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Tôn Ðức Thắng, Nhà xuất bản Tổng hợp, Trường Ðại học Tôn Ðức Thắng, Công ty TNHH MTV Ðường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Ðức Thắng.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm được mở đầu bằng triển lãm sách, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Ðức Thắng và Tọa đàm với chủ đề "Tôn Ðức Thắng với Phong trào Công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX đến năm 1930". Các sự kiện nổi bật khác như: Tọa đàm, giới thiệu sách "Khi Tổ quốc gọi" của Nguyễn Long Trảo và Ðêm thơ nhạc… (THÔNG TUỆ)

*Ðoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Ðắc Lắc tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị "Vững bước dưới cờ Ðảng" năm 2018 với sự tham gia của hơn 700 đoàn viên, thanh niên. Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên được xem phim tài liệu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với chủ đề "Sứ mệnh đặc biệt"; thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, nhiệt huyết tuổi trẻ... Ðây là hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc; bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. (MINH TÂM)

* Công an tỉnh Thanh Hóa mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, với nhiều nội dung và hình thức phong phú nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đối với từng cán bộ, đảng viên. Toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lực lượng xuống cơ sở “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm cho dân tin”, góp phần “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”. (QUANG BÁU)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/nhieu-hoat-dong-ky-niem-cach-mang-thang-tam-quoc-khanh-2-9-va-ngay-truyen-thong-cong-an-nhan-dan-547289