Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ và nhân dân các địa phương đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Ðường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cũng trong dịp này, các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh đã tổ chức các đoàn đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương. (ANH KHÔI)

* Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm, trao 97 suất quà (mỗi suất trị giá 1 đến 2 triệu đồng) tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cán bộ lão thành cách mạng trong kháng chiến. Thời gian qua, Tây Ninh đã triển khai nhiều mô hình, chương trình đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công (SƠN TÒNG)

* Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức triển lãm “Ngày thống nhất đất nước” tại di tích Nhà và Hầm D67. Thông qua 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu hai chủ đề chính: Tổng hành dinh cho ngày toàn thắng và Ngày thống nhất đất nước, tái hiện không khí tại Sài Gòn và Thủ đô Hà Nội vào thời khắc lịch sử ngày 30-4-1975. Nhân dịp này, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH MTV Tem bưu chính giới thiệu các bộ sưu tập tem bưu chính kỷ niệm ngày 30-4-1975, nội dung cổ vũ phong trào "Ba đảm đang", "Ba sẵn sàng" trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (THU HIỀN)

* Đoàn đại biểu tỉnh Ðồng Nai và Quân khu 7 đã đến đặt vòng hoa, viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Ðồng Nai (ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa). Dịp này, Bảo tàng tỉnh Ðồng Nai tổ chức triển lãm chuyên đề "Ðại thắng mùa xuân 1975-Mốc son lịch sử". Triển lãm giới thiệu hơn 200 hình ảnh tư liệu, hiện vật gắn với ba chủ đề, gồm: Tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ; Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; Bắc-Nam sum họp. (MAI HOA)

* Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam diễn ra triển lãm “Thư, nhật ký thời chiến”, giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về thư, nhật ký tiêu biểu viết trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Triển lãm nhằm giúp công chúng hiểu rõ hơn những tâm tư tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước của người chiến sĩ; tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin chiến thắng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. (MAI HẠNH)

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội nghị phát hành tập sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thừa Thiên-Huế, tập 4”. Bộ sách gồm hơn 640 trang, với ba phần chính: Hình ảnh và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và lời giới thiệu về tập sách; chân dung 594 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; những hình ảnh về công tác đền ơn đáp nghĩa, hình ảnh nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của các địa phương. (MINH HẢI)

* Tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (ở huyện Mỹ Tú), Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và 3 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất tặng các cá nhân có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Huyện Mỹ Tú trao nhà tặng 10 hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 2 căn nhà đại đoàn kết. (LƯƠNG KẾT)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-537709