Nhiều hoạt động lan tỏa sâu rộng ngày hội Biên phòng toàn dân trên thành phố biển Đà Nẵng

Những năm qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố (TP) Đà Nẵng luôn đồng hành cùng các đơn vị BĐBP để kịp thời phản ánh các hoạt động xây dựng đơn vị, sẵn sàng chiến đấu, công tác đối ngoại, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tham gia củng cố, phát triển cơ sở chính trị, kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí và Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024). Ảnh: Trúc Hà

Để chuẩn bị tốt cho hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và triển khai kế hoạch tuyên truyền hướng đến ngày lễ lớn của lực lượng BĐBP. Việc làm này thể hiện sự chủ động của Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, được đánh giá mang lại kết quả khả quan khi có sự chung tay của các cơ quan báo chí sẽ khắc họa rõ nét hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng cũng như không khí ngày hội Biên phòng toàn dân ở TP biển Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã cung cấp những thông tin quan trọng về truyền thống 65 năm của lực lượng BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, quá trình hình thành và phát triển của BĐBP TP Đà Nẵng tới các cơ quan báo chí, trong đó nhấn mạnh về kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024. Theo đó, từ ngày 29/9 đến ngày 29/11/2023, 17/17 phường và 5/5 quận biên giới biển của TP tổ chức Hội nghị sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đã có 108 tập thể, 123 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 và 48 tập thể, 63 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023.

Việc sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được tổ chức từ cấp cơ sở, đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và nhân dân trên địa bàn TP Đà Nẵng về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong 5 năm (2019-2024), BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển đã phát huy và nhân rộng nhiều chương trình, mô hình tiêu biểu như: “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền và cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Cán bộ đồn Biên phòng giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ven biển và phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới biển TP”...

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Lộc, BĐBP TP Đà Nẵng giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) trong buổi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam: Ảnh: Trúc Hà

Cụ thể, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, BĐBP TP Đà Nẵng đã trực tiếp nhận đỡ đầu 38 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Thực hiện mô hình “Cán bộ đồn Biên phòng giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ven biển và phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới biển TP”, BĐBP TP Đà Nẵng đã giới thiệu 43 đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với 43 chi bộ khu dân cư ven biển, phân công 71 đảng viên phụ trách 163 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển. Thông qua các chương trình, mô hình đã góp phần phát huy hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phát triển kinh tế, kết hợp với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên khu vực biên giới biển, được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Chia sẻ với các cơ quan báo chí, Đại tá Đỗ Văn Đông, Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng mong rằng, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm hơn nữa việc tuyên truyền làm nổi bật chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Từ nay đến ngày kỷ niệm, BĐBP TP Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trọng điểm, như: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, nhất là các quận, phường khu vực biên giới biển tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng công trình chào mừng và các hoạt động giao lưu thiết thực khác; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân với chủ đề “65 ngày hành động kiểu mẫu”; phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, con liệt sĩ, thương binh và những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn trong BĐBP TP; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị phụng dưỡng và các thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ của BĐBP đang sinh sống trên địa bàn.

Đặc biệt, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP TP sẽ tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” gắn với Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024; gặp mặt các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; tham mưu cho UBND TP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024; phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2024-2029...

Ông Hoàng Thái, Phó Giám đốc VTV8 cho biết: “Việc Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt và thông tin tới các cơ quan báo chí về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân là việc làm hết sức thiết thực, giúp cho các cơ quan báo chí hình dung rõ và từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo sát với hoạt động của BĐBP TP Đà Nẵng. Từ hội nghị, các cơ quan báo chí đã có đầu mối cụ thể với Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, từ đó có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin, hoạt động để tuyên truyền kịp thời”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-lan-toa-sau-rong-ngay-hoi-bien-phong-toan-dan-tren-thanh-pho-bien-da-nang-post471159.html