Nhiều hoạt động nghệ thuật tại Lễ hội 'Tôn vinh cà phê - trà Việt' 2024

Bên cạnh chương trình gala nghệ thuật 'Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng' diễn ra vào tối 30-3 tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP Thủ Đức, TP HCM), Ban Tổ chức lễ hội (Báo Người Lao Động) còn tổ chức hàng loạt hoạt động nghệ thuật, giải trí phục vụ khán giả.

Trong ngày khai mạc lễ hội 30-3, chương trình văn nghệ chào mừng có các tiết mục biểu diễn sôi động, đặc sắc. Ngoài phần diễn tấu của ban nhạc Acoutics, các tiết mục biểu diễn gồm tốp ca, tốp múa sẽ lôi cuốn khán giả bằng những bản nhạc hit như "Một vòng Việt Nam", "Nhớ mãi chuyến đi này", "Ly cà phê Ban Mê", "Uống trà", "Don't leave alone", "Đưa em về nhà", "Xinh tươi Việt Nam", "Tuổi mộng xứ Đông", "Cô Tấm ngày nay", "Trống vắng", "Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời"… Tham gia biểu diễn có các ca sĩ: Nguyễn Phi Hùng, Cao Bá Hưng, Khánh Linh, Mai Chí Công, Diệp Hoàng Phương Quyên, Quang Đắc, Trung Hiếu, Lady Phương Thùy, ca sĩ nhí Hoàng Vân…

Một hoạt động tại chương trình “Tôn vinh cà phê Việt” lần 1 - 2023 do Báo Người Lao Động tổ chức .(Ảnh: HOÀNG TRIỂU)

Chương trình ảo thuật do ảo thuật gia Đức Joker trình diễn sẽ là tiết mục thú vị dành cho khán giả, đặc biệt với đối tượng khán giả nhí (diễn ra vào khung thời gian 15 - 16 giờ ngày 30-3 tại sân khấu sảnh chính).

Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" là sự kiện đặc biệt do Báo Người Lao Động khởi xướng và tổ chức, nhằm chung tay nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế và kiến tạo vị thế quốc tế cho cà phê và trà Việt. Đồng thời làm nhịp cầu hỗ trợ kết nối giao thương cho các doanh nghiệp; truyền thông và tiếp thị các sản phẩm, thương hiệu cà phê - trà; đưa 2 loại đặc sản này và văn hóa cà phê - trà lên tầm cao mới, xứng đáng với vai trò, vị thế của 2 loại thức uống rất phổ biến ở Việt Nam cũng như thế giới.

Tại sảnh chính, khách tham quan dễ dàng có được một bức chân dung với tài phác họa của họa sĩ Lê Sa Long.

Vào ngày 31-3, ngày thứ 2 của lễ hội, lúc 13 giờ 30 phút, khán giả yêu mến giọng ca Nguyễn Phi Hùng sẽ được giao lưu cùng thần tượng. Nguyễn Phi Hùng cho biết: "Thật tự hào và vinh dự khi được Báo Người Lao Động mời tham gia biểu diễn trong chương trình ý nghĩa này. Bản thân Hùng cũng là người thích các sản phẩm made in Vietnam. Cà phê, trà… vốn là nông sản quý giá và việc được góp phần thúc đẩy phát triển nông sản Việt là lý do khi ban tổ chức có lời mời, Hùng không cần suy nghĩ mà nhận lời ngay".

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội

Khách hàng đến với lễ hội sẽ được tham gia chương trình với nhiều hoạt động như thưởng thức trà, cà phê miễn phí; hội thảo "Giải pháp để xuất khẩu cà phê Việt đạt 5 tỉ USD"; trình diễn, thuyết trình về cà phê/trà; gala "Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng"; Coffee Talk với chủ đề "Khởi sự kinh doanh với thức uống".

Không chỉ có vậy, với mỗi hóa đơn mua hàng tại Lễ hội, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt đến từ những điểm đến giải trí mới lạ tại TTTM Gigamall, như: Không gian nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh đầu tiên tại Việt Nam, Không gian Van Gogh Immersive 720 hiện đại, Sàn thể thao công nghệ đẳng cấp thế giới JP Sport Games hay Trung tâm giáo dục – Giải trí công nghệ tương tác Jazzy Paradise.

Đặt vé thưởng lãm Không gian nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh tại đây.

T.Trang

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhieu-hoat-dong-nghe-thuat-tai-le-hoi-ton-vinh-ca-phe-tra-viet-2024-196240328211104645.htm