Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðoàn

Từ đầu Tháng Thanh niên đến nay, tất cả các cơ sở Ðoàn tỉnh Bắc Ninh đã ra quân đồng loạt 'Ngày Chủ nhật xanh', qua đó đã trồng và chăm sóc được hơn 40.500 cây xanh, với tổng trị giá 120 triệu đồng; tổ chức vớt bèo khơi thông 6 km kênh mương nội đồng; thu gom, phân loại và xử lý hơn 12 tấn rác thải; bóc, gỡ hơn 3.000 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; phát hơn 4.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid -19; cấp, phát hơn 5.000 khẩu trang miễn phí và 3.000 chai dung dịch sát khuẩn cho nhân dân…

Các đội thanh niên tình nguyện đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học, khu ký túc xá, các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử; tu sửa nhà cho đối tượng chính sách, khánh thành 1,5 km công trình "Thắp sáng đường quê"; tổ chức "Ngày hội xuống đồng" cấy được hơn ba sào ruộng hỗ trợ gia đình tân binh; tổ chức thăm, tặng quà cho 30 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 40 triệu đồng… Các hoạt động nêu trên đã thu hút được hơn 40 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

* Tại tỉnh Quảng Trị, Ðoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thị Cúc tại xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh. Gia đình bà Nguyễn Thị Cúc là gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Ðoàn khối đã xây dựng ngôi nhà tình nghĩa trị giá 55 triệu đồng; trong đó, 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên; năm triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của xã và sự ủng hộ ngày công của nhân dân. Sau hơn ba tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà đã được hoàn thành và đi vào sử dụng. Liên chi đoàn Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Nhà thiếu nhi tỉnh và Phòng An ninh nhân dân II - Công an tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành lắp đặt và trao tặng công trình thanh niên "Sân chơi cho em" tại điểm Trường Trăng - Trường mầm non xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Công trình bao gồm bảy hạng mục trị giá 20 triệu đồng như xích đu, cầu thăng bằng, bập bênh... Kinh phí xây dựng công trình từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên Liên chi đoàn và huy động ngày công để thực hiện.

* Trong những ngày qua, các cơ sở Ðoàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Tiêu biểu là Ban Thường vụ Huyện đoàn Hiệp Hòa tổ chức khánh thành và bàn giao "Công trình thanh niên làm theo lời Bác - Ðiểm vui chơi cho em" tại Nhà văn hóa thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân. Ðây là công trình thanh niên trong tuần đầu tiên ra quân Tháng Thanh niên năm 2020, gồm các hạng mục: xích đu, bập bênh, xà đơn và đu trượt, tặng các em học sinh. Tại xã Hộ Ðáp, Huyện đoàn Lục Ngạn vừa tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2020. Các đại biểu và đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng tham gia xây dựng công trình thanh niên cấp huyện "Rừng cây thanh niên": trồng mới 2.000 cây keo và 15 cột mốc ranh giới rừng cây tại thôn Na Hem, xã Hộ Ðáp; Huyện đoàn triển khai hỗ trợ vốn cho mô hình kinh tế trồng cây vải Thanh Hà cho đoàn viên dân tộc thuộc hộ nghèo Trần Văn Mừng, chi đoàn thôn Na Hem, xã Hộ Ðáp…

* Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hoạt động hướng về người dân đã được các cơ sở đoàn triển khai. Ðáng chú ý là Hội đồng Ðội huyện Sơn Hà tổ chức bàn giao Nhà Khăn quàng đỏ tặng em Ðinh Văn Thắng - học sinh lớp 5E Trường tiểu học Sơn Thành, tại thôn Làng Vẹt, xã Sơn Thành. Gia đình em Thắng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của xã và trước đó nhà của em bị cháy do chập điện. Biết được những khó khăn nêu trên, Hội đồng Ðội huyện đã hỗ trợ 15 triệu đồng từ cuộc vận động "Bạn giúp bạn" do các em đội viên trong toàn huyện đóng góp hằng năm, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, cơ quan đơn vị tham gia hỗ trợ và hơn 40 ngày công xây dựng của nhân dân và bạn trẻ ở xã. Huyện đoàn Bình Sơn vừa phối hợp Chi đoàn Ðiện lực Bình Sơn tổ chức hoàn thành việc thi công công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại xóm 2, thôn Tiên Ðào, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn. Công trình đường điện gồm 20 trụ bê-tông trên tuyến đường dài gần 500 m với tổng kinh phí hơn 5,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Huyện đoàn hỗ trợ, Chi đoàn Ðiện lực Bình Sơn thi công lắp đặt…

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43559202-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-huong-toi-ky-niem-89-nam-ngay-thanh-lap-%C3%B0oan.html