Nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp Tết Trung thu

Tối 8-9, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình 'Thắp sáng những ước mơ' lần thứ 6, năm 2019, với chủ đề 'Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em dân tộc - miền núi có hoàn cảnh khó khăn'.

Tối 8-9, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6, năm 2019, với chủ đề “Thắp sáng những ước mơ cho trẻ em dân tộc - miền núi có hoàn cảnh khó khăn”.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 300 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) và 300 phần quà (mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng) tặng hơn 300 thiếu nhi, gồm: Trẻ em dân tộc thiểu số; trẻ em vượt khó học giỏi; trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; biểu dương các cá nhân, đơn vị hảo tâm, có nhiều đóng góp đối với hoạt động bảo vệ quyền trẻ em thời gian qua.

Chuỗi sự kiện của Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6 bắt đầu diễn ra từ tháng 7-2019, với nhiều hoạt động thiết thực như: Trao quà tặng thiếu nhi các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu; xây công trình thiếu nhi tặng trường mầm non tại tỉnh Ðác Lắc...

Tối 7-9, tại huyện Ea H’leo (Ðác Lắc), Hội đồng Ðội T.Ư, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn Ðác Lắc, Huyện đoàn Ea H’leo tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” năm 2019. Ðây là hoạt động nằm trong chuỗi hành trình “Trăng thu Tây Nguyên”, được tổ chức tại bốn tỉnh: Ðác Lắc, Ðác Nông, Kon Tum, Gia Lai. Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi dân gian và phá cỗ Trung thu… Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng các em thiếu nhi nghèo vượt khó; trao 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 12 triệu đồng; trao tặng 40 ba-lô đi học, 600 phần quà, ba bộ trống đội, ba tủ sách thiếu nhi và 600 chiếc khăn quàng, với tổng giá trị gần 260 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng cùng ngày, Ban tổ chức chương trình tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà tặng hơn 1.000 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã vùng sâu Ea Sol và Dlei Yang, huyện Ea H’leo.

Ngày 8-9, tại Trường mầm non Phan Ðình Phùng, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương”. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hơn 200 suất quà tặng các trẻ em tự kỷ; các em được tham gia các trò chơi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi nổi. Ðồng thời, chương trình còn nhằm giúp các trẻ em tự kỷ phát triển kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ và hòa nhập cộng đồng...

Ngày 8-9, Quỹ Chí thiện vì trẻ em Thừa Thiên - Huế tổ chức trao học bổng hiếu học, thiết bị thư viện và quà Trung thu tặng học sinh nghèo trên địa bàn; đồng thời ra mắt Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ II. Theo đó, 105 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng hiếu học quý II-2019, mỗi suất trị giá 650 nghìn đồng (gồm học bổng 500 nghìn đồng và quà Trung thu). Quỹ Chí thiện vì trẻ em cũng trao thiết bị thư viện tặng các trường: Tiểu học Thủy Biều (TP Huế); THCS Lộc Trì và Tiểu học Bình An (huyện Phú Lộc), với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Nhân dịp đón Tết Trung thu 2019, chiều tối 7-9, tại xã miền núi A Ngo, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Công ty Du lịch Vietravel - Chi nhánh Huế tổ chức Chương trình “Ðêm trăng yêu thương”, trao quà tặng học sinh nghèo. Tại đây, Vietravel đã trao 80 phần quà tặng học sinh Trường tiểu học A Ngo, mỗi suất hơn 150 nghìn đồng (gồm vở, lồng đèn, bánh Trung thu và bánh kẹo); trao năm suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) tặng học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT A Lưới. Ngoài các phần quà, các em học sinh nghèo còn được tham gia các trò chơi có quà, biểu diễn múa lân, giao lưu văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian… tạo không khí vui tươi, giúp các em đón Tết Trung thu ý nghĩa hơn.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41498902-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-nhan-dip-tet-trung-thu.html