Nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp Tết Trung thu

Tối 10-9, tại Quảng trường đường Hùng Vương (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), UBND thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn), tổ chức 'Đêm hội Trăng rằm xứ Lạng'. Đêm hội thu hút đông đảo các em thiếu niên, ở các phường, xã của thành phố tham dự. Tại đêm hội, diễn ra các hoạt động như: phá cỗ Trung thu; trao giải mâm cỗ và mô hình đèn Trung thu tặng các đơn vị tham dự; biểu diễn lân sư rồng, trống hội và Đội lân sư rồng dẫn đoàn diễn diễu mô hình đèn ngoài đường phố...

* Ngày 10-9, tại Trường THCS Nhi Sơn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu 2019” cho học sinh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã vùng cao biên giới.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trao 20 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; Hội đồng Đội tỉnh trao 1.500 cuốn vở tặng Liên đội Trường tiểu học, THCS cùng một bộ trống tặng Liên đội Trường THCS Nhi Sơn.

* Ngày 10-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đón Tết Trung thu 2019, LĐLĐ thành phố tổ chức gặp mặt nhân Tết Trung thu và trao học bổng tặng 67 học sinh là con em công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019, với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Theo đó, mỗi em được nhận một suất học bổng với số tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng, được trích từ quỹ “Một ngày công vì tuổi thơ” của LĐLĐ thành phố Huế. Dịp này, các em còn được tham gia các hoạt động vui Tết Trung thu như: phá cỗ, các trò chơi tập thể và thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc...

* Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng - Công tác xã hội thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, với chủ đề “Tết Trung thu - Vui cùng chư tiên”, cho 350 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, khuyết tật tại xã miền núi Phú Sơn (thị xã Hương Thủy). Tại đêm hội, ngoài thưởng thức và cùng tham gia các trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ, các em còn được tham gia phá cỗ và nhận 350 suất quà Trung thu. Tổng kinh phí tổ chức chương trình là 35 triệu đồng, được các thành viên của CLB vận động, quyên góp từ các mạnh thường quân. “Đêm hội trăng rằm” được CLB Kỹ năng - Công tác xã hội tổ chức theo hình thức luân phiên, chú trọng đến những nơi còn nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41522102-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-nhan-dip-tet-trung-thu.html