Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công với cách mạng

Chiều 26-7, tại tỉnh Nghệ An, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III (mở rộng), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, toàn hội đã giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng ổn định, ý thức trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu, chủ động nắm bắt tình hình vượt qua khó khăn thách thức tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo góp phần ổn định chính trị; tích cực tham gia các phong trào của cơ quan đơn vị. Kinh phí nghĩa tình đồng đội của hội đã chi từ đầu năm đến nay là hơn 700 triệu đồng. Trong đó kinh phí làm nhà nghĩa tình đồng đội là 300 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí cho các hội cơ sở 292 triệu đồng; hỗ trợ đền ơn đáp nghĩa 175 triệu đồng; hỗ trợ tặng quà dịp 27-7 là 215 triệu đồng.

Đại diện Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), hội đã tổ chức nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực như: Thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình), Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Duy Tiên (Hà Nam), Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công tỉnh Thái Bình, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam; Tổ chức khánh thành, bàn giao nhà và tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Phối hợp với Hội CCB tỉnh Quảng Trị khởi công căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại huyện Triệu Phong; Phối hợp cùng Hội CCB hành chính tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức khánh thành, bàn giao căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB là thương binh tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai…

6 tháng cuối năm 2018, Hội xác định tiếp tục hoàn thành việc hỗ trợ, chuyển tiền hỗ trợ kinh phí theo chương trình và dự kiến kinh phí từ đầu năm đã thông qua, khánh thành các công trình, nhà nghĩa tình đồng đội tại các tỉnh thành. Trong các chương trình đền ơn đáp nghĩa chú trọng đến những công trình có ý nghĩa thiết thực, cấp bách, trọng tâm là làm nhà “nghĩa tình đồng đội” và hỗ trợ phát triển kinh tế để xóa nhà tạm, nhà dột nát và xóa đói giảm nghèo; góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong cả nước.

Tin, ảnh: LA DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-545181