Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Chương trình 'Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương'

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tối 30-5, tại xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình, UBND thành phố Đồng Hới phối hợp tổ chức Chương trình 'Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương' và phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi Chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” hằng năm do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị trong Quân đội và các địa phương trên cả nước tổ chức.

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà tặng 15 cựu chiến binh Đoàn tàu không số; 25 gia đình cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 tặng 1 “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng cho Binh nhì Trần Xuân Quý (xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình); Tỉnh Đoàn Quảng Bình tặng 2 “Ngôi nhà hạnh phúc”, 30 mô hình sinh kế, công trình vệ sinh cho các nhà trường, gia đình cán bộ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình còn trao 1.500 lá cờ Tổ quốc, 400 áo phao, phao cứu sinh tặng các tàu cá, ngư dân tỉnh Quảng Bình cùng nhiều phần quà thiết thực tặng các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tổng giá trị quà tặng là 1,8 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của chương trình, chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo Việt Nam”; trưng bày triển lãm lưu động “Biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" và ra quân phát động phong trào “Hãy làm sạch biển”...

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó chính ủy Quân khu 4 trao quà tặng cựu chiến binh Đoàn tàu không số.

Ban tổ chức tặng 1 “Ngôi nhà 100 đồng”, 2 “Ngôi nhà hạnh phúc”, 30 mô hình sinh kế và công trình vệ sinh cho các nhà trường, gia đình cán bộ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức tặng quà các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Đoàn Quảng Bình trao thưởng cho các học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh "Em yêu biển, đảo Việt Nam".

Ban tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh tặng ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh Quảng Bình hưởng ứng phong trào "Hãy làm sạch biển".

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chương trình đã góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần xung kích sáng tạo, khát khao cống hiến của tuổi trẻ Quân đội và cán bộ đoàn viên, thanh niên trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-y-nghia-trong-chuong-trinh-tuoi-tre-voi-bien-dao-que-huong-729711