Nhiều hoạt động thú vị tại Ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Kạn

Từ ngày 18 đến 20/4, tại UBND huyện Chợ Mới đã diễn ra lễ khai mạc 'Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2 năm 2023'.

Các đơn vị tham gia Ngày hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2 nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Các đơn vị tham gia Ngày hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2 nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2 năm 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chợ Mới tổ chức với thông điệp "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo"; "Sách cho tôi, cho bạn".

Tiếp nối thành công năm 2022, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: Diễn giả Nguyễn Quốc Vương nói chuyện chuyên đề về Văn hóa đọc; phát động cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc"; thi "Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023"; tổ chức hoạt động thư viện lưu động...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thiên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban tổ chức Ngày hội một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của sách và tôn vinh người làm sách, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4); Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4). Qua đó, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh, thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách; tôn vinh tác giả, tác phẩm, thực hiện bảo hộ quyền tác giả; góp phần xây dựng thói quen, niềm đam mê đọc sách, tạo nền tảng tri thức quan trọng cho việc nghiên cứu, học tập của mọi người dân.

Hoàng Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhieu-hoat-dong-thu-vi-tai-ngay-sach-va-van-hoa-doc-tinh-bac-kan-post635102.html