Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Trao tặng nhà Ấm tình đồng đội cho đại diện Hội Chiến sĩ Thành Cổ trên cả nước.

Từ ngày 20 đến 22-7, Hội Chiến sĩ Thành Cổ năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quảng Trị tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân các AHLS tại Quảng trường Giải phóng TX Quảng Trị cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác. Dịp này, đại diện Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội trao tặng 20 nhà Ấm tình đồng đội; Ngân hàng Vietcombank Việt Nam chi nhánh Quảng Trị và chi nhánh TP Hồ Chí Minh trao 12 nhà Ấm tình đồng đội cho đại diện Hội chiến sĩ Thành Cổ các tỉnh trên cả nước. Cty CP Cảng Đà Nẵng tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho một gia đình CCB khó khăn về nhà ở tỉnh Quảng Trị.

* Dịp này, Đoàn đại biểu TP Hải Phòng trao tặng cho tỉnh Quảng Trị 15 tỷ đồng hỗ trợ công trình phục chế, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan các hạng mục bờ nam thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Bữa cơm đầm ấm cùng Mẹ VNAH tại xã Triệu Lăng, H.Triệu Phong.

* Thực hiện chương trình " Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ", Huyện đoàn H.Triệu Phong phối hợp với Đoàn thanh niên Viễn thông Quảng Trị đến thăm 8 Mẹ VNAH đang sinh sống tại các xã Triệu Thượng, Triệu Sơn, Triệu Đông, Triệu Trạch, Triệu Lăng.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192707_nhieu-hoat-dong-tri-an-den-on-dap-nghia.aspx