Nhiều hoạt động tri ân những gia đình, cá nhân có công với nước

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có nhiều hoạt động thể hiện sự chăm lo những gia đình, cá nhân có công với nước ở 2 tỉnh Bến Tre và Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Bến Tre. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Bến Tre. Ảnh: VGP

Ngày 28-4, ở Bến Tre, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao 45 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; 50 suất học bổng, 50 xe đạp tặng học sinh các cấp; 20 máy vi tính tặng các trường tiểu học tại tỉnh Bến Tre. Tổng trị giá các phần quà trên gần 500 triệu đồng cùng 300 triệu đồng góp Quỹ khuyến học của tỉnh Bến Tre đều do các mạnh thường quân ủng hộ.

Hôm qua 29-4, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà 600 hộ dân 3 xã Bình Hòa Đông, Bình Thạnh và Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An và huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Hoạt động thiện nguyện này do tập thể y, bác sĩ Trường Đại học Y Dược TPHCM và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM tài trợ với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Qua đó, đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn chính quyền và nhân dân 2 huyện biên giới Mộc Hóa và Chanh Tria giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, an ninh khu vực biên giới, hỗ trợ phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Long An. Ảnh: VGP

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2019), tối 29-4, Báo Nhân dân, TTXVN phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất” tại bờ Nam Di tích Quốc gia đặc biệt Cầu Hiền Lương - Bến Hải, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã tham dự chương trình. “Khát vọng thống nhất” phần nào tái hiện ký ức về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chương trình cũng góp phần thể hiện lòng tri ân đối với những người con của quê hương đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị nói riêng và mọi miền của đất nước nói chung trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 28-4, tại xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Ban Liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô đã khánh thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô hy sinh ngày 21-5-1966. Địa điểm đặt nhà tưởng niệm là nơi cách đây 53 năm diễn ra cuộc chiến đấu không cân sức, kiên cường, dũng cảm của các chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô với Sư đoàn 9 của ngụy. Lòng quả cảm của các chiến sĩ buộc địch dừng bước với nhiều tổn thất: hơn 500 tên chết và bị thương, 5 xe M113 bị bắn cháy và 7 trực thăng bị bắn rơi. Tiểu đoàn Tây Đô có 48 chiến sĩ hy sinh.

NHÓM PV

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-hoat-dong-tri-an-nhung-gia-dinh-ca-nhan-co-cong-voi-nuoc-590206.html