Nhiều hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch 'Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử'

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch 'Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử' tỉnh Bắc Giang, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu tài nguyên du lịch của tỉnh, nhất là các di sản văn hóa gắn liền với vùng đất Tây Yên Tử

Lễ rước tượng lên chùa Thượng, Tây Yên Tử.

Lễ rước tượng lên chùa Thượng, Tây Yên Tử.

Ngày 14-2, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (huyện Sơn Động), Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày “Không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử” giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, khảo cổ học nổi bật gắn liền với lịch sử phát triển của địa phương. Các tư liệu được trưng bày cũng phản ánh quá trình hình thành, hưng thịnh của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và hoằng dương Phật pháp của ba vị Tam Tổ được giới thiệu tới đông đảo đại biểu và du khách.

Ông Nguyễn Sĩ Cầm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang khẳng định, dọc sườn Tây Yên Tử hiện nay còn lưu lại rất nhiều di tích, công trình lịch sử văn hóa liên quan đến quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là vào thời Lý - Trần. Tại các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động của tỉnh Bắc Giang còn có hàng loạt các di tích liên quan chặt chẽ đến quá trình hình thành và hưng thịnh của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, được chính các vị Tổ sư cho xây dựng, tu tạo, mở mang để trở thành các chốn tùng lâm lớn như: Chùa Vĩnh Nghiêm, Am Vãi, Hồ Thiên, Yên Mã…

Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức ra mắt cuốn sách “Di tích và danh thắng Tây Yên Tử” của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc. Tác phẩm đặc sắc này có 87 trang, gồm các bài viết, ảnh minh họa của nhiều tác giả, giới thiệu về 12 di tích, danh lam thắng cảnh dọc sườn Tây Yên Tử. Tiêu biểu như: “Chùa Vĩnh Nghiêm trong hành trình về non thiêng Yên Tử” (Đỗ Tuấn Khoa); “Dấu tích những ngôi chùa cổ trên sườn Tây Yên Tử” (Trần Văn Lạng); “Linh thiêng Am Vãi” (Dương Thị Ánh)…

Nhà sử học Lê Văn Lan là người viết lời giới thiệu cho cuốn sách, phát biểu tại đây ông nhấn mạnh: “Di tích và danh thắng Tây Yên Tử” là một công trình bổ ích và lý thú. Qua những bài viết công phu và tâm huyết của các tác giả, người đọc sẽ được ngắm nhìn, trải nghiệm, hiểu biết và thấu cảm về miền đất, con người ở vùng Đông Bắc đất nước, đặc biệt là về chốn Non thiêng Yên Tử. Cuốn sách tuy chỉ mang chữ Tây Yên Tử nhưng có tính biểu trưng cho hình hài và diện mạo của cả tỉnh Bắc Giang. Giá trị của cuốn sách cần được phổ biến rộng rãi. Và để làm được điều này, trong những lần tái bản sau, cuốn sách cần được bổ sung, chỉnh sửa và có thêm nhiều sự góp ý để hoàn thiện.

Cùng ngày 14-2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ rước tượng Trúc Lâm Tam Tổ từ chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) lên chùa Thượng, thuộc Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu (Sơn Động).

Các pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, ngoài dát vàng. Nổi bật là pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế tọa sen cao 110 cm, nặng hơn 250 kg; trên áo, tòa sen khắc hoa văn núi non, rồng bay, rừng trúc. Tượng Pháp Loa và Huyền Quang trong tư thế đứng, mỗi pho tượng cao 120 cm, nặng khoảng 100 kg. Các pho tượng được di chuyển từ chùa Vĩnh Nghiêm và được an vị tại chùa Thượng thuộc Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên theo nghi thức Phật giáo.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử” tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác gắn liền với vùng đất Tây Yên Tử

Theo đó, từ ngày 14-2 đến hết tháng 3-2019: Trưng bày và giới thiệu Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Di sản tư liệu châu Á Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh tại nhà trưng bày Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Ngày 15-2, tổ chức Lễ khánh thành chùa Thượng; Khai mạc Hội trại văn hóa du lịch; Tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi” và phát động tuần thi ảnh đẹp “Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử lần thứ I năm 2019"; trưng bày ảnh đẹp “Bắc Giang quê hương tôi” qua các cuộc thi năm 2017, 2018; tổ chức Giải vô địch đẩy gậy tỉnh Bắc Giang năm 2019; biểu diễn nghệ thuật tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Ngày 16-2, tổ chức Khai mạc hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Lễ khánh thành giai đoạn 1 khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tại Quảng trường khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Tổ chức hội thảo liên kết Tour du lịch Tây Yên Tử gắn với cây ăn quả huyện Lục ngạn tại thành phố Bắc Giang. Cùng ngày, tổ chức Lễ hội Tân Sơn (trong đó có hội hát Soong hao, phiên chợ vùng cao) tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn.

Ngày 17-2, tổ chức Lễ khánh thành đền Hạ, khu du lịch sinh thái Suối Mỡ. Tổ chức Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn lần thứ III năm 2019 tại Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, huyện Lục Nam. Tổ chức giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua (trong đó có tổ chức cuộc thi ảnh ma-ra-thon (photomarathon) “Chinh phục đỉnh Non Vua lần thứ I năm 2019” tại Khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng ...

ĐẶNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39206902-nhieu-hoat-dong-trong-tuan-van-hoa-du-lich-%E2%80%9Ckham-pha-vung-dat-thieng-tay-yen-tu%E2%80%9D.html