Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Theo thống kê sơ bộ, trong hai ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, mỗi ngày quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) đón trung bình từ 800 đến 1.000 đoàn du khách (khoảng 15 đến 20.000 lượt khách trong nước và quốc tế) tới tham quan quê hương Bác Hồ.

Thiếu nhi và đoàn viên thanh niên nghe giới thiệu về Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh TTXVN)

Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên phối hợp các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm trật tự an ninh, phòng cháy, chữa cháy ở các điểm trong Khu di tích. Khu di tích Kim Liên đã bố trí 100% quân số, cán bộ, công nhân viên trực, bảo đảm phục vụ khách tham quan tốt nhất.

Khu di tích tổ chức các chuyên đề triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa Việt Nam; những tấm gương bình dị và cao quý. Năm nay, Khu di tích Kim Liên đã đưa thêm hướng dẫn viên thuyết minh tiếng Lào.

Ngày 30/4, tại xã Cao Phạ, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2023. Điểm bay dù lượn này nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển. Cao Phạ được đánh giá là một trong những điểm bay dù lượn đẹp nhất Việt Nam và trên thế giới. Festival là hoạt động thường niên, là sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn của huyện Mù Cang Chải từ 5 năm nay, đã trở thành thương hiệu riêng thu hút du khách trong và ngoài nước. Năm nay, Festival thu hút 30 phi công chuyên nghiệp tham gia.

Tối 30/4, tại Quảng trường Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), Lễ hội Văn hóa-Ẩm thực Việt Nam 2023 (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức) bế mạc sau ba ngày diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Lễ hội diễn ra chuỗi hoạt động:

Trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt với sự tham dự của các nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực hàng đầu ba miền; hội chợ ẩm thực vùng miền; không gian âm nhạc ngoài trời. Lễ hội có sự tham dự của 74 đơn vị đến từ khắp nơi trên cả nước với 84 gian hàng; không gian ẩm thực giới thiệu hơn 500 món ăn và thức uống trong và ngoài nước. Lễ hội đã thu hút hơn 30 nghìn lượt du khách, gấp sáu lần so với dự kiến.

Từ ngày 29/4, Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp khách tham quan trong chương trình kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động.

Đây là chương trình tham quan do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Qua hơn 114 năm tồn tại, tòa nhà vẫn được bảo tồn nguyên nét ban đầu, bên trong có vài cải tạo, thay đổi nhỏ.

Trong hai ngày 29 và 30/4, chương trình thu hút số lượng khách đăng ký lên đến hàng trăm người.

Theo Baonhandan

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/nhieu-hoat-dong-van-hoa-du-lich-dip-nghi-le-30-4-1-5!-173967.html