Nhiều hoạt động văn hóa mừng Quốc khánh 2/9

14 giờ chiều 2/9, chương trình hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi 2018' sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 với những tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ: Hoàng Vân, Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Thương...

Hòa nhạc “Điều còn mãi”

14 giờ chiều 2/9, chương trình hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2018” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 với những tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ: Hoàng Vân, Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Văn Thương... Chương trình do báo điện tử Vietnamnet, Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bên cạnh các tác phẩm kinh điển, chương trình còn có nhiều bài hát chưa từng được trình diễn với dàn nhạc giao hưởng: “Thu quyến rũ” (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), “Ai về sông Tương” (Văn Giảng), “Quê em miền Trung du” (Nguyễn Đức Toàn), “Hát về cây lúa hôm nay” (Hoàng Vân), “Hà Nội mùa thu” (Vũ Thanh), “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” (Nguyễn Văn Thương)…

Lễ hội “Dấu ấn Việt Nam”

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh, Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ hội “Dấu ấn Việt Nam” với những hoạt động nghệ thuật mới, lạ, hoành tráng phục vụ du khách đến tham quan và vui chơi. Ngoài chương trình bắn pháo hoa diễn ra lúc 21 giờ ngày 2/9, đại diện Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết, dịp này sẽ đưa vào hoạt động nhiều chương trình nghệ thuật như: Tái hiện không gian “Sắc đỏ mùa Thu”; lễ hội đường phố…

Đến với Công viên văn hóa Đầm Sen dịp lễ 2/9 này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bản đồ Việt Nam cao 8m, được thực hiện từ 500 nón lá. Cùng với đó, không gian mùa Thu sống động được tái hiện bằng hình ảnh 3D như với con đường thu bay, những góc công viên ghế đá cùng những chiếc lá thu rơi… tạo cơ hội cho du khách thỏa sức khám phá, chụp ảnh.

Chùm phim mừng Quốc khánh

Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) dành nhiều thời lượng cho các chương trình chào mừng, điểm nhấn là chùm phim tài liệu VTV đặc biệt với 4 tập: “Hồ Chí Minh - Bài ca tự do”, “Dấu ấn bản tuyên ngôn”, “Đường Kách Mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ” và “Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp”. Bên cạnh đó, còn có các bộ phim tài liệu đặc sắc như: “Nhớ mùa Thu năm ấy”, “Ký ức mùa Thu” và “Hồ Chí Minh - Đi ra từ nhân loại” sẽ được phát sóng trong 2 ngày 1 và 2/9 trên VTV1, VTV3 và VTV4.

Thăm Địa đạo Củ Chi

Nằm cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 70km về hướng Tây Bắc, Địa đạo Củ Chi là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây là một kỳ quan đánh giặc độc đáo có một không hai với khoảng 250km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất, có các công trình liên hoàn như chiến hào, ụ, ổ chiến đấu, hầm ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất giấu lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm… Theo thông tin từ Ban Quản lý Di tích địa đạo Củ Chi, mỗi ngày nơi đây thu hút khoảng 3.000 - 4.000 du khách.

Huy Chương - Thanh Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhieu-hoat-dong-van-hoa-mung-quoc-khanh-29-324259.html