Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí dịp Quốc khánh 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật độc đáo, mới lạ đã được tổ chức tại các tỉnh, thành phố, đáp ứng nhu cầu nghỉ lễ của người dân và du khách.

DI SẢN HUẾ HÚT KHÁCH THAM QUAN DỊP 2/9

Tại Thừa Thiên Huế, sáng 2/9, khu vực Đại Nội Huế đã ghi nhận khá đông du khách, đa phần đến từ các tỉnh thành lân cận đến tham quan. Nhờ làm tốt công tác quảng bá cũng như khâu tổ chức, nên khu vực di tích không xảy ra cảnh chèo kéo lộn xộn, đảm bảo an ninh trật tự. Tỉnh Thừa Thiên Huế duy trì đường dây nóng hỗ trợ du khách thông tin và xử lý các phản ánh về môi trường du lịch. Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng số du khách đến Huế dịp kỳ nghỉ Quốc khánh ước đạt 60.000 lượt, khách lưu trú ước đạt 25.000 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt 50 tỷ đồng.

LỄ HỘI KHINH KHÍ CẦU Ở AN GIANG

Sáng 2/9, tại khu du lịch Tà Pạ - Soài Chek, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội”.Lễ hội tập trung gần 20 khinh khí cầu các loại, bay biểu diễn ở nhiều độ cao thích hợp để mọi người chiêm ngưỡng, đặc biệt trong đó có 2 khinh khí cầu bay chở khách tham quan ngắm cảnh đồi núi hùng vĩ của huyện Tri Tôn. Ngoài chương trình bay khinh khí cầu, ban tổ chức cũng tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn khác như xếp hình ảnh bản đồ chữ S Việt Nam từ 600 người, văn nghệ, hoạt động triển lãm, các gian hàng ẩm thực và tổ chức các trò chơi dân gian của đồng bào Khmer.

ẤN TƯỢNG LỄ HỘI “ĐÊM TRẮNG BAN MÊ”

Còn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Đêm trắng Ban mê năm 2022 đã chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan. Lễ hội là chuỗi sự kiện sống động, hấp dẫn, mới lạ như liên hoan Ẩm thực “Món ngon 3 miền”; triển lãm giới thiệu sản phẩm “Đặc sản vùng miền”; biểu diễn nghệ thuật hàng đêm với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng… Du khách cũng sẽ được trải nghiệm thưởng thức sự kết hợp hoàn hảo giữa “cặp đôi” bánh mì và cà phê sữa đá Buôn Ma Thuột. Đêm trắng Ban Mê còn có các màn trình diễn nghệ thuật xiếc và một số loại hình nghệ thuật hiện đại, biểu diễn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.... Du khách cũng được tương tác với Hoa hậu H’Hen Niê - người con của quê hương Đắk Lắk. Lễ hội diễn ra từ nay đến ngày 6/9.

Thực hiện : Tiểu Bảo Trung Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhieu-hoat-dong-vui-choi-giai-tri-dip-quoc-khanh-29