Nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay cùng tuổi trẻ Lữ đoàn

Lãnh đạo Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với Lãnh đạo Lữ đoàn tên lửa bờ 682 giai đoạn 2023-2027 dưới sự chứng kiến của đồng chí Cao Thị Hòa An và các đại biểu. ẢNH: BẢO KÍNH

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên tỉnh và Lữ đoàn tên lửa bờ 682 vừa phối hợp tổ chức Chương trình Tháng ba biên giới - Tháng Thanh niên chung tay cùng tuổi trẻ Lữ đoàn.

Tham dự chương trình có đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tên lửa bờ 682; thường trực các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; các thành viên Lớp nghiên cứu sinh Quản lý kinh tế - Khóa 38, Viện Kinh tế, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chương trình có sự đồng hành của Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; CLB Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương; Tổng công ty Đối Tác Chân Thật; Bếp nhà Từ tâm Phú Yên; Cộng đồng tình nguyện Phú Yên; Quỹ Hỷ Hỷ - Vì nụ cười hạnh phúc.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với Lữ đoàn tên lửa bờ 682 giai đoạn 2023-2027. Các đơn vị trao tặng công trình Nhà sinh hoạt đồng đội cho Lữ đoàn, trị giá 40 triệu đồng; trao tặng 10 triệu đồng cho Đoàn thanh niên Lữ đoàn để thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên; trao tặng 100 lon sữa cho Thành đoàn Tuy Hòa và tặng 10 suất quà, mỗi suất gồm 2 lon sữa và tiền mặt 500.000 đồng cho phụ nữ mang thai trên địa bàn xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa; dâng hương và hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh...

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn, trong đó có nội dung phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, tập trung vào việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hoạt động trên tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

KHÁNH HÀ - BẢO KÍNH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/160/296538/nhieu-hoat-dong-y-nghia-chung-tay-cung-tuoi-tre-lu-doan.html