Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 1-6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các chương trình hoạt động tháng 6 với chủ đề 'Thiếu nhi với văn hóa truyền thống các dân tộc'.

Các em thiếu nhi được hướng dẫn viên của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giới thiệu về công trình kiến trúc chùa Khmer. Ảnh: Kim Nhượng

Các chương trình hoạt động được diễn ra trong suốt tháng 6 nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, qua đó, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc và văn hóa các vùng miền.

Các chương trình sẽ diễn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: Giao lưu, tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc với các làn điệu dân ca, dân vũ, các điệu múa truyền thống, các ca khúc thiếu nhi các dân tộc; trải nghiệm cuộc sống của bà con các dân tộc thiểu số đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam...

Ban tổ chức còn dành cho các em thiếu nhi học khóa học “Búp sen hồng” nhằm tạo cơ hội cho các em nhỏ được vui chơi lành mạnh, giao lưu học hỏi lẫn nhau, được học giáo lý nhà phật, được nghe các bài giảng về phật pháp và đạo làm người phù hợp với tuổi thơ của mình.

Ngoài ra, chương trình “Hành trình văn hóa” mở ra cho các em cơ hội trải nghiệm về nền văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ngoài việc được thưởng thức các tiết mục ca, múa nhạc đặc biệt, khoác lên mình bộ trang phục của các dân tộc, các em nhỏ còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các em nhỏ tham quan khu quần thể nhà sàn các dân tộc phía Bắc. Ảnh: Kim Nhượng

Trong chuỗi hoạt động cũng sẽ diễn ra lễ hội truyền thống của các dân tộc như: Lễ bỏ mả của dân tộc Raglai (Ninh Thuận), tái hiện lại cuộc sống hằng ngày của cộng đồng các dân tộc, giới thiệu về tri thức dân gian, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công truyền thống và giới thiệu các sản phẩm đồ thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc. Các em cũng được trải nghiệm các trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, đi cà kheo, tung còn, đánh đu...

Vào dịp cuối tuần, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chương trình ca nhạc “Tiếng hát của chúng em”, trình diễn các tiết mục dân ca, dân vũ truyền thống các dân tộc anh em, ca ngợi về phong tục, tập quán, quê hương đất nước, con người Việt Nam...

Theo Ban tổ chức, chuỗi chương trình trình trong tháng 6 là món quà ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi, giúp các em trên mọi miền Tổ quốc tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và tìm hiểu nét văn hóa 54 dân tộc anh em, tạo ra sân chơi phong phú cho các em trong dịp hè.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-danh-cho-thieu-nhi-tai-lang-van-hoa-du-lich-cac-dan-toc-viet-nam/