Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 701 năm ngày mất 'ông tổ' ngành sử học Việt Nam

Nhân 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, người được coi là 'ông tổ' ngành sử học Việt Nam, từ ngày 11/5 đến 13/5 (tức ngày 22/3 đến 24/3 năm Quý Mão), huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc được tổ chức trước khi diễn ra sự kiện chính, như: Đêm giao lưu văn nghệ quần chúng; giải Bóng chuyền hơi các câu lạc bộ mở rộng năm 2023; các trò chơi, trò diễn dân gian cờ bãi, cờ người, kéo co, bịt mắt bắt vịt, thi nấu cơm nồi đất; hội chợ giới thiệu sản phẩm của làng nghề đúc đồng Trà Đông, các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực huyện Thiệu Hóa năm 2023…

Đối với sự kiện chính nhân 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu, sẽ diễn ra các hoạt động như dâng hương, dâng hoa, rước kiệu tại lăng mộ nhà sử học Lê Văn Hưu (ngày 12/5/2023, tức ngày 23/3 năm Quý Mão).

Việc tổ chức các hoạt động nhân 701 năm ngày mất nhà sử học Lê Văn Hưu nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt của nhà sử học Lê Văn Hưu trong lịch sử dân tộc - nhà sử học đầu tiên của nước ta, người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam (bộ “Đại Việt Sử ký”). Đồng thời tiếp tục bổ sung nguồn tư liệu, góp thêm tiếng nói về thân thế, sự nghiệp của nhà sử học Lê Văn Hưu trong triển khai lập hồ sơ đề cử UNESCO công nhận Danh nhân văn hóa thế giới.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa cho các thế hệ; nâng cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngô Khiêm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/nhieu-hoat-dong-y-nghia-nhan-701-nam-ngay-mat-ong-to-nganh-su-hoc-viet-nam-i692648/