Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình 'Ngày Chủ nhật cho em'

Sáng 29-10, tại Bệnh viên Xanh Pôn, Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình 'Ngày Chủ nhật cho em'.

Chương trình nhằm mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành cho các em thiếu nhi đang phải điều trị tại các bệnh viên và cơ sở y tế.

Tại chương trình, BTC đã trao 03 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho 3 trẻ em bệnh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 100 suất quà gồm: Bánh kẹo, sữa, quyển tập và bút chì màu, trị giá 10 triệu đồng cho 100 trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Bên cạnh đó, các em nhỏ tại bệnh viện đã được thưởng thức các tiết mục ca hát, nhảy múa, ảo thuật... do các bạn tình nguyện viên thực hiện. Hành động nhỏ nhưng thể hiện nghĩa cử cao đẹp đã phần nào giúp cho các em tạm quên đi đau đớn, tiếp thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật, mau chóng phục hồi sức khỏe để trở về với gia đình, xã hội, tiếp tục sống và thực hiện những ước mơ của mình.

Được biết, BTC sẽ tiếp tục tổ chức chương trình "Ngày Chủ nhật cho em" tại 4 tỉnh, thành phố là: Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, thành phố Hải Phòng vào các ngày Chủ nhật hằng tuần.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa quan trọng chào mừng 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956/ 15-10-2017), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Ban tổ chức tặng quà cho các em có bệnh nặng và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các em nhỏ tham gia tiết mục ảo thuật tại chương trình.

Niềm vui của các em nhỏ khi tham gia chương trình "Ngày Chủ nhật cho em".

Tin, ảnh: DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-chuong-trinh-ngay-chu-nhat-cho-em-522065