Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội của đồng bào Khmer Nam bộ

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII diễn ra từ ngày 17/11 đến 19/11/2017, với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Viếng Tượng đài Liệt sĩ; Triển lãm, trưng bày nghề truyền thống; thi đấu ghe ngo và các môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, chạy việt dã, đẩy gậy, kéo co, bi sắt; thi diễn nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống và giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian; giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc Khmer.

Tiết mục múa trong Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Tham gia Ngày hội dự kiến khoảng 2000 khách mời là: Nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng đang sinh sống, học tập và làm việc tại vùng đồng bào Khmer Nam Bộ; diễn viên, nhạc công; tổng đạo diễn, các đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, VĐV…

Một gian hàng trưng bày tại triển lãm

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII tại tỉnh Bạc Liêu là một sự kiện văn hóa có quy mô lớn, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh nhà, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Tổ chức Ngày hội tham quan khu vực trưng bày của các tỉnh

Trong những ngày qua, công tác tổ chức Ngày hội diễn ra chu đáo, an toàn, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể dục thể thao và du lịch đảm bảo vui tươi, giàu ý nghĩa thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phương Minh

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-tai-ngay-hoi-cua-dong-bao-khmer-nam-bo/