Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Chương trình 'Xuân biên giới - Tết hải đảo' tại Cà Mau

Ngày 7-1, tại Đồn Biên phòng Sông Đốc, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau phối hợp với Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Chương trình 'Xuân biên giới - Tết hải đảo' với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức các trò chơi dân gian cho đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Quân y BĐBP Cà Mau khám bệnh cho nhân dân. Ảnh: Lê Khoa

Quân y BĐBP Cà Mau khám bệnh cho nhân dân. Ảnh: Lê Khoa

Tại chương trình, hai đơn vị phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 150 người dân và trao tặng 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng cho người dân trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, trong đó tập trung cho các đối tượng là thương binh, gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc.

Những người già yếu, người tàn tật được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sông Đốc và đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Cà Mau hỗ trợ đưa đón, giúp đỡ đến khám bệnh và nhận quà.

Ban tổ chức tặng quà các hộ nghèo. Ảnh: Lê Khoa

Ngoài ra, các y, bác sĩ và cán bộ Đồn Biên phòng Sông Đốc còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giữ vệ sinh môi trường, không xả rác ra sông, ra biển, nhất là rác thải nhựa.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-thiet-thuc-trong-chuong-trinh-xuan-bien-gioi-tet-hai-dao-tai-ca-mau/