Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam- Campuchia lần thứ nhất

Sáng 23/11, tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, BĐBP Kiên Giang, đoàn sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam và Campuchia tổ chức trồng cây lưu niệm. Theo đó, đã có 55 cây xanh được đoàn sĩ quan trẻ Biên phòng hai nước trồng kỷ niệm Đồn Biên phòng Lình Huỳnh.

Lãnh đạo hai đoàn sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, BĐBP Kiên Giang. Ảnh: Khánh An

Lãnh đạo hai đoàn sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, BĐBP Kiên Giang. Ảnh: Khánh An

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, trưởng đoàn đại biểu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam, 55 cây xanh tượng trưng cho kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, năm 2022, hoạt động trồng cây xanh nhằm khắc ghi tình cảm quý báu của thế hệ đi trước và quyết tâm tô thắm thêm tình cảm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo hai đoàn sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia tặng cờ cho đại diện sĩ quan Biên phòng trẻ hai nước trước trận giao hữu bóng chuyền. Ảnh: Khánh An

Trước đó, chiều 22/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang, đội bóng chuyền sĩ quan Biên phòng Campuchia và đội bóng chuyền sĩ quan Biên phòng Việt Nam đã có trận đấu giao hữu bóng chuyền với tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Sĩ quan Biên phòng trẻ hai nước giao lưu hữu nghị bóng chuyền. Ảnh: Khánh An

Thông qua các hoạt động giao lưu, tuổi trẻ Biên phòng hai nước thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và mong muốn quyết tâm kế tục, gìn giữ phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước.

Khánh An

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-chuong-trinh-giao-luu-si-quan-bien-phong-tre-viet-nam-campuchia-lan-thu-nhat-post456561.html