Nhiều học sinh và giáo viên dương tính SARS-CoV-2, 511 học sinh phải cách ly tập trung

Do có 2 giáo viên và 12 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 511 học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phải cách ly tập trung, trong khi 10.009 trường hợp F2 khác cách ly tại nhà.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Bắc Ninh cho biết vì có 2 giáo viên và 12 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 511 học sinh và giáo viên trên địa bàn đã phải cách ly tập trung.

Qua truy vết của cơ quan chức năng, có 511 người thuộc diện F1, 10.009 người thuộc diện F2 cách ly tại nhà. Các trường hợp F1, F2, F3 đều đã được khai báo y tế và được cách ly theo quy định.

Lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: V.H.

Lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: V.H.

Theo ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Bắc Ninh, hiện các trường học của Bắc Ninh đã thực hiện xong việc kiểm tra học kỳ, tổng kết học tập đối với học sinh lớp 9 và lớp 12.

Từ tối 10-5, Sở GD-ĐT Bắc Ninh cũng phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh phát sóng bài học các môn lớp 5, 9, 12 để học sinh cuối cấp thuận tiện ôn tập, chuẩn bị tốt cho thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đầu cấp.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Bắc Ninh dự kiến diễn ra từ 8 đến 10-6. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chấp thuận, cho phép lùi thời gian tổ chức kỳ thi để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho thí sinh

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, danh sách học sinh lớp 12 thuộc các diện mắc hoặc tiếp xúc với ca bệnh thường xuyên được cập nhật. Sở GD-ĐT Bắc Ninh sẽ rà soát và căn cứ vào những hướng dẫn của Bộ GD-ĐT để đưa ra phương án đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các em.

Sở Y tế Bắc Ninh ngày 10-5 kêu gọi cán bộ, người lao động trong hệ thống y tế, kể cả đã nghỉ hưu, sinh viên ngành y, tham gia chống Covid-19 vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

5 ngày qua, Bắc Ninh ghi nhận 102 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 89 trường hợp đã được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân, còn 13 ca Bộ Y tế chưa công bố được coi như ca nghi nhiễm. Riêng huyện Thuận Thành là ổ dịch lớn nhất, ghi nhận 90 ca Covid-19 trong cộng đồng.

Từ 14 giờ ngày 9-5, Bắc Ninh quyết định cách ly xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành gồm: 18 xã, thị trấn; 108 thôn, khu dân cư với tổng số hơn 46.700 hộ gia đình và gần 182.000 người.

Ngoài ra, tỉnh cách ly y tế 2 thôn của xã An Thịnh, huyện Lương Tài; 2 xóm thuộc khu Đa Hội, phường Châu Khê; 3 thôn thuộc 2 xã Hiên Vân và Liên Bão, huyện Tiên Du; 2 thôn thuộc xã Tam Giang và xã Đông Phong, huyện Yên Phong; một khu thuộc phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.

Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/nhieu-hoc-sinh-va-giao-vien-duong-tinh-sars-cov-2-511-hoc-sinh-phai-cach-ly-tap-trung-2021051106430866.htm