Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh chống buôn lậu

Ngày 3-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Họp báo Chuyên đề thông tin kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo còn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường.

Các đại biểu tham gia buổi họp báo. Ảnh: Lê Đồng

Các đại biểu tham gia buổi họp báo. Ảnh: Lê Đồng

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã báo cáo những kết quả nổi bật của các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã chủ động nắm tình hình, nhận diện được những vấn đề mới phát sinh; kịp thời tham mưu cho cấp trên và ban hành nhiều kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, xử lý các vấn đề nóng, nổi cộm và đáp ứng cơ bản mục tiêu, yêu cầu chương trình công tác năm 2019.

Kết quả, trong 11 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm, khởi tố 1.883 vụ/2.231 đối tượng. Thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 20.118 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ còn diễn ra phức tạp, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tồn tại xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Cơ chế chính sách, sự phối hợp giữa các lực lượng, trang bị, phương tiện… Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tinh thần, trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Phan Thăng Long, Phó Cục trưởng, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP nhấn mạnh: Trong năm 2019, nhìn chung tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên các mặt hàng như: Xăng dầu, than, phế liệu, gỗ, pháo, thuốc lá… Đáng lưu ý, những tháng cuối năm 2019, nổi lên hoạt động nhập lậu lợn trên tuyến biên giới Campuchia và xuất lậu lợn truyên tuyến biên giới Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các đối tượng buôn lậu lợi dụng vào chính sách thông thoáng, mở cửa hội nhập kinh tế và giao thương hàng hóa, quy định phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi, nhất là “luồng xanh, vàng” để trà trộn, vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam qua các cửa khẩu để buôn lậu.

Trong 11 tháng đầu năm 2019, các đơn vị BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.434 vụ/2.713 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại, trị giá tang vật tạm giữ khoảng hơn 100 tỷ đồng. Thu nộp ngân sách Nhà nước gần 60,4 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, trên cơ sở nhận diện các vấn đề phức tạp để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban Chỉ đạo 389 từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Công điện, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác truyền thông cả bề rộng lẫn chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu và nội địa....

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan-trong-cong-tac-dau-tranh-chong-buon-lau/