Nhiều kết quả đạt được trong công tác bảo trợ xã hội

Sáng 16-1, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ III (mở rộng) khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm tổng kết hoạt động hội năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Toàn tỉnh Bình Phước hiện có hơn 12.000 người khuyết tật các dạng, trong đó có hơn 10.800 người được hưởng trợ cấp hàng tháng; trên 3.250 trẻ mồ côi, trong đó có 445 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khó khăn về nguồn nuôi dưỡng. Năm 2023, công tác bảo trợ xã hội và chăm lo cho đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, kịp thời giúp sức cho các đối tượng, đồng thời tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí hoạt động hội năm 2023 hơn 36,5 tỷ đồng, do Hội bảo trợ các cấp trong tỉnh trực tiếp vận động và phối hợp thực hiện.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Nguyễn Thị Liên phát biểu khai mạc

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Nguyễn Thị Liên phát biểu khai mạc

Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Dương Thị Tuyết phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch danh dự Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Dương Thị Tuyết phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mai Xuân Tuân phát biểu tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mai Xuân Tuân phát biểu tại hội nghị

Định kỳ hàng tháng, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnhphối hợp thực hiện 2 chương trình “Chia sẻ nỗi đau” và “Khát vọng sống”. Thông qua các hoạt động nhằm trợ giúp về y tế, giáo dục, hỗ trợ cải thiện sinh hoạt, sinh kế - việc làm - giảm nghèo. Chương trình “Máy tính và các thiết bị công nghệ thông minh hỗ trợ sinh kế, học tập cho người khuyết tật và trẻ mồ côi” và các hoạt động bảo trợ khác, các cấp hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức cho trên 1 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo với tổng số tiền hơn 33,6 tỷ đồng. Cùng với đó, các công tác thông tin tuyên truyền; củng cố, phát triển tổ chức hội; quan hệ đối ngoại nhân dân; hoạt động góp ý, phản biện xã hội... cũng được quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu so với kế hoạch đề ra năm 2023: Phẫu thuật đục thủy tinh thể được 391/200 ca, đạt 196%; phẫu thuật tim bẩm sinh 9/9 ca, đạt 100%; khám và cấp thuốc miễn phí cho 1.085/1.000 lượt người, đạt 109%; tặng 139/20 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, đạt 695%; vận động xây mới và sửa chữa 34/20 căn nhà tình thương, đạt 170%...

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 2 ủy viên Ban chấp hành khóa IV và phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các huyện, thị, thành hội.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024

Dịp này, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnhđã được nhận cờ thi đua của Trung ương hội; 5 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương hội. Các tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương, khen thưởng.

Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh nhận cờ thi đua của Trung ương hội

Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh nhận cờ thi đua của Trung ương hội

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Trung ương hội

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Trung ương hội

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngọc Huyền - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/153127/nhieu-ket-qua-dat-duoc-trong-cong-tac-bao-tro-xa-hoi