Nhiều kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm

Nhờ triển khai linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, BĐBP Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ bình yên trên tuyến biên giới, địa bàn, đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Lực lượng đấu tranh Chuyên án Chuyên án A2-124p bắt giữ một trong những đối tượng liên quan. Ảnh: Hoài Nam

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trên tuyến biên giới, bờ biển của tỉnh Quảng Bình luôn tiềm ẩn diễn ra hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm phát luật, nổi lên như các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ... BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đồn Biên phòng triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng, tiếp tay cho các hành vi trái pháp luật. Công tác tuyên truyền được các đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tình hình địa bàn quản lý.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã từng bước được nâng lên, góp phần chung tay cùng BĐBP và các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đẩy lùi tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật ra khỏi địa bàn biên giới.

Tuy nhiên, do lợi nhuận từ các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ mang lại là rất lớn nên một số đối tượng, đường dây tội phạm vẫn lén lút hoạt động rất tinh vi. Chúng móc nối chặt chẽ với các đối tượng ở nước ngoài để đưa hàng cấm qua biên giới tỉnh Quảng Bình vào nước ta tiêu thụ. Thời điểm Tết Nguyên đán hàng năm, các loại tội phạm này lại tăng cường hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn nhiều. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP về triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, BĐBP Quảng Bình đã có nhiều nhiều biện pháp phù hợp với tình hình, đối tượng. “Trước hết, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm quân số trực theo quy định, nắm chắc tình hình địa bàn. Từ đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật” - Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình cho biết.

Trước thời điểm Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị, đồn Biên phòng của BĐBP Quảng Bình đã tổ chức nhiều tổ công tác bám địa bàn, vận động nhân dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền pháp luật được 72 buổi/2.247 lượt người tham gia, phát hơn 1.200 tờ rơi với nội dung khác nhau. Thông qua công tác tuyên truyền, các đơn vị của BĐBP Quảng Bình chủ trì, phối hợp vận động người dân giao nộp 11 súng tự chế, 19,7kg pháo hoa nổ, 8 bộ kích điện...

Cùng với công tác tuyên truyền, BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đồn Biên phòng nắm chắc các khu vực, tuyến biên giới trọng điểm được xác định có thể bị tội phạm lợi dụng hoạt động. Trên cơ sở đó, xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật liên quan. Nhờ phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, BĐBP Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Cụ thể, BĐBP Quảng Bình đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 72 vụ/81 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ tang vật: 40.885 viên ma túy tổng hợp, 72kg pháo nổ, trên 29kg thuốc nổ, cùng nhiều tang vật liên quan.

Điển hình, ngày 24/1/2024, tại địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình lực lượng do Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì phối hợp với BĐBP Quảng Bình và công an địa phương đã đấu tranh thành công Chuyên án A2-124p, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã thu giữ tang vật 29. 810 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ôtô và các tang vật khác liên quan.

Mới đấy nhất, ngày 4/3, từ nguồn tin do nhân dân trình báo, Đồn Biên phòng Ngư Thủy, BĐBP Quảng Bình đã kịp thời thu giữ được 20 kg ma túy tổng hợp trôi dạt vào bờ biển. Trước đó, trong quá trình lao động sản xuất, một người dân ở xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện tại bờ biển thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc có 1 bao nhựa màu đen bên trong có 20 bánh chứa tinh thể màu trắng, hình chữ nhật bị trôi dạt vào bờ biển nghi là ma túy. Bằng tinh thần cảnh giác, trách nhiệm với cộng đồng, người dân đã nhanh chóng báo tin cho Đồn Biên phòng Ngư Thủy cử lực lượng xuống hiện trường tiếp nhận, thu gom toàn bộ số tang vật trên để tiếp tục điều tra xử lí theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, đơn vị cũng tích cực tuyên truyền nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm thông báo cho BĐBP các thông tin liên quan nếu tiếp tục phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ biển.

Có thể khẳng định những thành tích của BĐBP Quảng Bình và các lực lượng chức năng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới, bờ biển, giữ vững an toàn địa bàn cho nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-ket-qua-noi-bat-trong-dot-cao-diem-dau-tranh-ngan-chan-toi-pham-post473423.html