Nhiều kết quả nổi bật trong phối hợp thực hiện công tác dân vận của các lực lượng vũ trang Bình Phước

Sáng nay 19-10, đoàn kiểm tra Trung ương về thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang do thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bình Phước.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Ma Ly Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua báo cáo

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Công an về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Từ đó, tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, quốc phòng, an ninh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng. Đồng thời, làm tốt các công tác truyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế, giảm nghèo; huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho đồng bào nghèo vùng miền núi, biên giới.

Các lực lượng vũ trang của tỉnh cũng đã tổ chức xây dựng, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nổi bật có phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, thi đua đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn… của Công an tỉnh; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”… của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Lớp học xóa mù chữ”, mô hình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”… của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phát biểu kết luận buổi làm việc

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Tráng A Tủa ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác dân vận của các lực lượng vũ trang của tỉnh Bình Phước. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế; tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, có phương pháp dân vận phù hợp với điều kiện thực tế gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua ở địa phương, đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới, chú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nắm vững địa bàn, tình hình nhân dân, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo; dự báo tình hình, tham mưu giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang Xuân - Như Nam

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/149807/nhieu-ket-qua-noi-bat-trong-phoi-hop-thuc-hien-cong-tac-dan-van-cua-cac-luc-luong-vu-trang-binh-phuo