Nhiều khách sạn, karaoke ở Hải Phòng bị phong tỏa vì 2 ca mắc Covid-19

Nhà chức trách phong tỏa các khách sạn Blue Sea, Tường Vi và quán karaoke New KTV. Việc này liên quan đến lịch trình của người đàn ông Hải Dương và nữ nhân viên mắc Covid-19.

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng tổ chức phong tỏa, phun khử khuẩn quán karaoke New KTV, có địa chỉ ở lô 16, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, từ tối 7/5. Đây là một cơ sở kinh doanh karaoke có tiếng ở thành phố Cảng. Cơ sở này bị phong tỏa liên quan cô gái mắc Covid-19 tên N.T.T. (21 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, Hải Dương), ở cùng phòng khách sạn với bệnh nhân số 3051 (Đ.D.T., 32 tuổi, quê huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Người này (trong hình) cho hay ông làm nhiệm vụ bảo vệ của karaoke New KTV. Thời điểm sáng nay (8/5), trong quán chỉ có một mình ông. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định cô gái 21 tuổi nêu trên làm nhân viên quán karaoke New KTV từ ngày 1/4. Từ ngày 25/4, chị N.T.T. thường xuyên làm ở quán karaoke này.

Trước khi bệnh nhân 3051 đến Hải Phòng, nữ nhân viên karaoke New KTV đã thuê phòng ở khách sạn Tường Vi (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Vì thế, từ tối 7/5, khách sạn Tường Vi cũng bị phong tỏa.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo phường Đông Khê cho biết khách sạn Tường Vi có 15 người bên trong. "Tất cả họ được yêu cầu cách ly trong khách sạn và đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2", vị này nói.

Tối hai hôm trước (6/5), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hải An cũng căng dây phong tỏa khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực và 7 nhà, cơ sở kinh doanh liền kề. Ngoài ra, một quán bia đối diện khách sạn này cũng bị phong tỏa.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 3051 quê Hải Dương và nữ nhân viên quán karaoke New KTV đã ở cùng phòng tại khách sạn Blue Sea đến ngày 27/4 đến 4/5.

Người dân các hộ liền kề khách sạn Blue Sea cho biết họ chấp hành quy định của chính quyền về việc cách ly tại chỗ 2 hôm nay. Trước đó, lực lượng y tế quận Hải An đã đưa 4 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 3051 đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngành chức năng Hải Dương và Hải Phòng đánh giá 2 ca bệnh Covid-19 nêu trên có lịch trình di chuyển phức tạp. Từ khi phát hiện, hai tỉnh thành này đã liên tục phát đi các thông báo khẩn để tìm người tiếp xúc với họ.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-khach-san-karaoke-o-hai-phong-bi-phong-toa-vi-2-ca-mac-covid-19-post1213058.html