Nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch tại trường THCS Thành Mỹ

Đầu năm, trường THCS Thành Mỹ thu các khoản 'đóng góp dự kiến' nhưng đến cuối năm, sau khi có chính sách của Nhà nước về hỗ trợ tiền bán trú, số tiền 'đóng góp dự kiến' không được hoàn lại hoặc nếu có hoàn thì cũng đã bị trừ đi khá nhiều.

Một số phụ huynh học sinh trường THCS Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) phản ánh về một số khoản thu bất hợp lý của nhà trường. Theo đó, từ đầu năm học 2017 – 2018, trường THCS Thành Mỹ đã tổ chức họp phụ huynh để thông báo các khoản đóng góp dự kiến.

Cụ thể: Khối lớp 6 dự thu 900.000 đồng/học sinh; Khối lớp 7 dự thu 850.000 đồng/học sinh; Khối lớp 8 dự thu 800.000 đồng/học sinh; Khối lớp 9 dự thu 750.000 đồng/học sinh. Tiền bảo trì phòng máy 50.000 đồng/học sinh; nước uống 40.000 đồng/học sinh; quỹ hội phụ huynh 150.000 đồng/học sinh.

Nói là tạm thu trước nhưng khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền bán trú thì phụ huynh lại không được hoàn tiền hoặc nếu có hoàn thì cũng đã bị trừ đi khá nhiều khoản đóng góp.

"Khi chúng tôi được nhận hỗ trợ tiền bán trú theo chính sách của Nhà nước, thầy hiệu trưởng đã trừ vào các khoản đóng góp khoảng trên dưới 1.700.000 đồng tùy theo từng học sinh", một phụ huynh cho biết.

Phóng viên đem sự việc trên trao đổi với thầy cô giáo chủ nhiệm thì các thầy cô cho biết họ không tự ý thu mà chỉ đưa giấy thu theo yêu cầu của nhà trường. Vậy nhưng khi phụ huynh đề nghị nhà trường cung cấp danh sách chi tiết các khoản đóng góp của từng học sinh thì hiệu trưởng nhà trường lại không cung cấp.

Một phụ huynh khác chia sẻ thêm: “Ngày 21/5/2018, khi nhận được thông báo họp phụ huynh cuối năm, chúng tôi vẫn yêu cầu thầy hiệu trưởng cung cấp danh sách chi tiết các khoản thu nhưng thầy vẫn cố tình không cho".

Quang cảnh trường THCS Thành Mỹ

Được biết, trong năm học 2017 – 2018, nhà trường đã tiến hành thu khoảng 11 khoản thu, bao gồm: Quỹ hội phụ huynh 150.000 đồng; Bảo trì phòng máy 50.000 đồng; Tiền gửi xe 45.000 đồng; Quỹ Đội, chữ thập đỏ và kế hoạch nhỏ tổng là 120.000 đồng; Tiền xây dựng 350.000 đồng; Đề kiểm tra 75.000 đồng; Nước uống 40.000 đồng; Đồng phục học sinh 260.000 đồng; Tiền học thêm khối 6,7 là 400.000 đồng; Học phí 67.500 đồng; 220.000 đồng đầu năm đối với học sinh lớp 6.

Ngoài ra, có nhiều khoản thu cao “đột biến” so với dự kiến. Ví dụ như tiền kế hoạch nhỏ thu lên đến 90.000 đồng trong khi dự kiến là 6.000 đồng; quỹ phụ huynh nhà trường thu 150.000 đồng. Những khoản tiền này đều không được thông qua ý kiến của phụ huynh học sinh mà do nhà trường tự đưa ra.

Đáng nói, trong đó có tiền xây dựng là khoản đóng góp tự nguyện nhưng khi đến trường nộp tiền thì hầu hết đều phải theo mức sàn chung là 350.000 đồng/học sinh.

Về vấn đề này, ông Đinh Văn Cẩm - Hiệu trưởng trường THCS Thành Mỹ - cho biết, những khoản thu trên là nhà trường có thu, khoản tiền xây dựng 350.000 đồng đã có kế hoạch đầu năm, được bàn với phụ huynh là sẽ dùng đổ thêm sân trường.

Theo lý giải của ông Cẩm, tiền quỹ Đội là 15.000 đồng và tiền Hội Chữ thập đỏ là 15.000 đồng, còn 90.000 đồng là vận động phụ huynh đóng góp ủng hộ để mua loa sân trường và trống Đội do ban chấp hành hội cha mẹ học sinh đứng ra làm.

Thêm vào đó, tiền phòng tin học hiện tại thu 100.000 đồng/học sinh dùng để mua thêm máy vi tính. Đối với khoản chi phí cho giấy kiểm tra là 800 đồng/bài thì đã có tính toán số lượng bài nên thu 75.000 đồng để nộp về huyện và Sở GD&ĐT.

Đề cập về việc tiếp cận biên bản họp phụ huynh để thể hiện tính dân chủ của các khoản đóng góp nói trên, ông Cẩm chỉ đưa ra được nghị quyết của hội cha mẹ học sinh năm học 2017-2018, còn "biên bản họp phụ huynh kế toán đang cầm nên không thể cung cấp".

Không chỉ có nhiều khoản thu bất thường mà số tiền phải đóng góp giữa các học sinh cũng có sự chênh lệch. Chẳng hạn như theo danh sách lớp 6B thì có những học sinh chênh lệch nhau về số tiền phải đóng góp lên đến gần 500.000 đồng.

Lý giải về việc chênh lệch mức tiền đóng giữa các học sinh, ông Cẩm cho biết, đó là do tiền đồng phục 80.000 đồng/chiếc và một số học sinh nghèo được miễn học phí.

Trong khi công văn số 977/UBND-GD&ĐT-KH-TC ngày 23/8/2017 của UBND huyện Thạch Thành về việc hướng dẫn các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm 2017-2018 lại nêu: "Tuyệt đối không được thu tiền đóng góp của phụ huynh học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định. Không được thu tiền tổ chức may đồng phục và tiền sách vở đồ dùng, học tập của học sinh…".

Việc nhà trường tiến hành họp phụ huynh đầu năm thống nhất một đằng rồi cuối năm lại thông báo thu một nẻo với những khoản thu bất hợp lý đã gây bức xúc trong phụ huynh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dĩnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành - cho biết: "Phòng đã biết thông tin về sự việc nói trên. Đợt này, UBND huyện Thạch Thành cũng đang cho thanh tra trường THCS Thành Mỹ và sẽ thông tin tới báo về kết quả thanh tra".

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Nguyễn Tuấn - Nguyễn Duẩn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/nhieu-khoan-thu-chi-thieu-minh-bach-tai-truong-thcs-thanh-my-13141