Nhiều khu dân cư ở Thủ đô bị ảnh hưởng nguồn nước đã có nước máy để sinh hoạt

Ngày 17-10, nhiều tòa nhà chung cư, khu dân cư thuộc các quận ở Hà Nội, như: Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân có nguồn nước bị ảnh hưởng từ nguồn nước mặt Sông Đà bị nhiễm dầu đã được cấp nước máy trở lại sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn nước này vẫn được cơ quan chức năng cảnh báo chỉ nên sử dụng để tắm giặt chứ không nên sử dụng để ăn uống.

Có mặt tại Khu chung cư HH Linh Đàm có 12 tòa nhà (56 Linh Đường, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) vào trưa ngày 17-10, theo quan sát của phóng viên, người dân sinh sống tại đây đang xếp hàng đợi lấy nước trước sân chung cư HH1A. Trên gương mặt của người dân lộ rõ sự mệt mỏi vì nhiều ngày không có nước sạch sinh hoạt. Nhiều cụ già, trẻ nhỏ cũng phải đứng xếp hàng trong thời gian dài để có thể lấy được nước sạch sử dụng tạm thời. Được biết, vòi cung cấp nước cho người dân được đấu từ tòa nhà HH1A. Đây là tòa nhà đầu tiên được cấp nước trở lại vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày từ nguồn nước sạch sông Đuống trong tổng số 12 tòa nhà. Trước đó, tất cả các tòa nhà thuộc chung cư HH Linh Đàm đều sử dụng nước từ nguồn sông Đà. Từ khi nguồn nước sinh hoạt ở đây gặp sự cố, người dân nơi đây bị cắt nguồn nước máy và phải sử dụng nước sạch từ các xe téc của Nhà máy nước sạch Hà Nội cung cấp.

Lực lượng chức năng đang tiến hành thau rửa bể ngầm tại tòa nhà HH1C Linh Đàm.

Lực lượng chức năng giúp người dân tòa nhà HH1C Linh Đàm dọn dẹp bùn đất trên tầng thượng sau khi đã thau rửa bể mái của tòa nhà.

Chủ tiệm tạp hóa Minh Anh tại tòa nhà HH1C cho biết, kể từ khi nguồn nước ô nhiễm, số lượng bình nước lọc bán ra nhiều gấp 3 đến 4 lần ngày thường nhưng vẫn không đủ để phục vụ người dân. Anh Phạm Văn Đức, thành viên Ban đại diện tòa nhà HH4B cho biết, chiều 16-10, xe bồn chở nước cung cấp cho chung cư xuất hiện mùi tanh, không thể sử dụng. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngay từ sáng 17-10, chất lượng nước cung cấp đã cải thiện. Trước tình trạng nhiều ngày không có nước sạch sử dụng, anh Phạm Văn Đức hi vọng chính quyền nhanh chóng khắc phục sự cố này, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Để nhanh chóng khắc phục sự cố ô nhiễm nước, ngày 17-10, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các lực lược chức năng, gồm: Ban chỉ huy quân sự quận, Công an quận, lực lượng đoàn viên, thanh niên đến các tòa nhà chung cư trên địa bàn giúp người dân thau rửa bể, súc xả đường ống để xử lý triệt để mùi lạ trong nước sạch. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, từ 1 giờ chiều ngày 17-10, các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu chung cư HH Linh Đàm giúp người dân rửa sạch các bể ngầm và bể mái của các tòa nhà và vẫn đóng nguồn nước của Nhà máy nước sông Đà. “Chúng tôi đang rất cố gắng vì khối lượng công việc lớn, chủ trương là làm đến đâu sạch đến đấy, không phải chỉ làm đối chiếu cho xong. Dọn vệ sinh xong, dân cư, tổ trưởng ban quản trị sẽ tiến hành kiểm tra, nếu đạt yêu cầu chúng tôi sẽ cho bơm nước sạch ngay cho người dân sử dụng”, ông Hiếu cung cấp thông tin.

Các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS quận Hoàng Mai giúp người dân Khu chung cư HH Linh Đàm (56 Linh Đường, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) lấy nước sạch.

Người dân Khu chung cư HH Linh Đàm xếp hàng lấy nước sạch từ vòi cung cấp nước đấu từ tòa nhà HH1A sử dụng nguồn nước sạch sông Đuống.

Trung tá Lưu Thanh Hải, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai cho biết: Từ 12 giờ trưa nay, Ban CHQS quận Hoàng Mai đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện hỗ trợ như: xô, chậu, xẻng,… đồng thời phối hợp với lực lượng trên địa bàn tới các khu chung cư thực hiện thau rửa bể, súc xả đường ống. Dự kiến trong khoảng 3 ngày, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

Trong khi đó, tại khu vực phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, từ 23 giờ đêm ngày 16-10 khu vực này đã được cấp nước trở lại. Bà Nguyễn Thị Tịnh, 56 tuổi, người dân sống tại ngõ 188, đường Khương Đình, phường Hạ Đình cho biết: “Từ sáng sớm ngày hôm nay, gia đình tôi đã có nước máy để sử dụng. Nước có màu trong và không còn mùi khét như trước. Tuy nhiên, gia đình tôi hiện tại vẫn chỉ dùng nguồn nước này để tắm giặt còn nước để ăn uống gia đình tôi vẫn phải ra siêu thị mua về dùng”. Tại một số chung cư như Sông Đà Việt Đức, Imperia Garden, chung cư 54 Hạ Đình (Thanh Xuân), chung cư Mandarin (Cầu Giấy) nước đã chảy vào bể ngầm. Tuy nhiên, Ban quản trị các chung cư vẫn khuyến cáo người dân chỉ nên dùng nước cho mục đích sinh hoạt, không sử dụng để ăn, uống.

Ông Lại Văn Thịnh, Giám đốc Công ty nước sạch Hà Đông cũng xác nhận nguồn nước từ nhà máy đã cấp lại từ tối qua. Công ty đã phân phối nước cho 150.000 khách hàng tại khu vực quận Hà Đông, một phần Nam Từ Liêm, một số xã của huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa...

Tin, ảnh: LA DUY – TRÀ MY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhieu-khu-dan-cu-o-thu-do-bi-anh-huong-nguon-nuoc-da-co-nuoc-may-de-sinh-hoat-597572