Nhiều khu vực của Hàn Quốc tan hoang vì siêu bão

Vừa trải qua bão Maysak gây lũ quét và sạt lở, Hàn Quốc phải tiếp tục hứng chịu siêu bão Haishen. Bão chồng bão đã khiến vùng đông nam nước này tan hoang.

Bão Haishen đã quét qua bán đảo Triều Tiên vào chiều 7/9, khiến các khu vực phía nam và phía đông Hàn Quốc vốn phải chịu ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới trước đó phải gánh thêm thiệt hại.

Cơn bão số 10 của mùa đã đổ bộ vào Hàn Quốc cùng những cơn gió dữ dội và lượng mưa lên tới 70 mm/giờ, chỉ vài ngày sau khi bão Maysak gây ra lũ quét, sạt lở đất và làm hư hại các tòa nhà, cầu đường và cửa kính trong các căn hộ cao tầng.

Hàng nghìn cư dân ở những khu vực thấp đã di tản. Các chuyến bay, tàu hỏa, tàu chở khách và tàu cá phải ngưng hoạt động. Hàng chục nghìn người đang chịu cảnh mất điện tạm thời và ít nhất một người mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

Tại Gyeongju, 2 tuabin tại nhà máy điện hạt nhân Wolsong đã ngừng hoạt động do mất điện. Cơ quan về các biện pháp đối phó với thiên tai và an toàn Hàn Quốc cho biết bão Haishen khiến 75.237 ngôi nhà trên toàn quốc mất điện tạm thời. Khoảng 34% trong số đó vẫn đang chờ có điện trở lại.

Một người mất tích và 5 người khác bị thương vào lúc 16h30 hôm 7/9. Trong khi đó, 124 người phải rời khỏi những ngôi nhà hư hỏng do bão. Hơn 2.600 người đã được di tản như một biện pháp phòng ngừa.

Tại Samcheok, tỉnh Gangwon, một người đàn ông khoảng 40 tuổi được báo cáo mất tích vào khoảng 11h23 phút. Người này được cho là bị nước cuốn trôi. Năm người dân và một cặp vợ chồng ở độ tuổi 70 đã được lực lượng cứu hỏa ở Yangyang và Samcheok, tỉnh Gangwon, giải cứu.

Tại Ulsan, nơi bão Haishen đổ bộ, các dây chuyền lắp ráp của Hyundai Motors - nhà sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc - bị mất điện. Tình trạng mất điện tương tự cũng được ghi nhận tại một nhà máy của Hyundai Mobis, nhà sản xuất phụ tùng ôtô lớn nhất Hàn Quốc.

Cơn bão Haishen gây mưa lớn và lở đất gần đường hầm trên con đường nối thành phố với Changwon. Ngoài ra, hàng chục con đường ven sông và ven biển bị phong tỏa như một biện pháp an toàn chống lũ lụt.

"Rất có thể cơn bão này sẽ suy yếu khi đi ngang qua Hàn Quốc do nhiệt độ dưới 27 độ C tương đối mát mẻ của vùng biển phía nam cùng không khí lạnh và gió mạnh trên tầng khí quyển cao”, một quan chức của Cục Khí tượng Hàn Quốc nói với Yonhap. Quan chức này dự báo cơn bão sẽ suy yếu thành xoáy thuận ngoại nhiệt đới. Cảnh báo bão ở đảo Jeju, tỉnh Gyeongsang, và một phần của Gangwon và các tỉnh miền Trung đã được gỡ bỏ.

Vào chiều 7/9, các chuyến tàu nối Busan và thành phố lân cận đã bắt đầu hoạt động lại. Máy bay cũng dần được cất cánh trở lại khi bão ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Trước đó, 298 chuyến bay đã bị hoãn trên toàn quốc vào sáng 7/9, theo Korea Airports Corp.

Theo dự báo, bão Haishen tiếp tục di chuyển theo hướng bắc và đến Chongjin, Triều Tiên vào lúc nửa đêm 8/9. Bão được dự báo tan ở đây.

Trước khi đổ bộ vào Hàn Quốc, siêu bão Haishen đã quét qua Nhật Bản với vận tốc gió tối đa ở gần tâm bão lên tới 160 km/h, gió giật lên tới 216 km/h và áp suất ở tâm bão là 955 hPa. Khoảng 4,63 triệu người dân tại 10 tỉnh của Nhật Bản đã phải sơ tán.

Như Trần
Theo Yonhap, Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-quoc-tan-hoang-vi-sieu-bao-post1128922.html