Nhiều khu vực tỉnh Bình Phước thiệt hại hơn 7 tỷ đồng do mưa lũ

Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bị ngập úng cục bộ, nhiều tài sản bị cuốn trôi, cây trồng bị tàn phá.

Tính đến ngày 9-8, mưa lũ đã cuốn trôi hoàn toàn nhiều căn chòi rẫy, nhiều căn nhà bị ngập sâu từ 3 -5m, bị sạt lở. Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại 23 ha cây trồng các loại, ao cá bị ngập, cầu treo Sơn Lang trị giá 3,5 tỉ đồng bị nước cuốn trôi. Tổng thiệt hại do mưa lỹ tại tỉnh Bình Phước tính đến hôm nay khoảng 7 tỉ đồng.

Vườn rẫy của người dân xã Phú Sơn bị nước mưa lũ tàn phá

Vườn rẫy của người dân xã Phú Sơn bị nước mưa lũ tàn phá

Tại vùng mưa lũ, lực lượng chức năng đã giải cứu 1 người bị nước cô lập, di dời 3 hộ dân (16 nhân khẩu) gần khu vực đập thủy điện Đăk Ka và 2 hộ dân (9 nhân khẩu) bị ảnh hưởng do sạt lở đến nơi an toàn. Các hộ này, mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Bình Phước thiệt hại nặng do thiên tai

Trong sáng ngày 9-8, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã phát thông báo trên tin nhắn điện thoại đến toàn bộ người dân trong tỉnh, kêu gọi những người dân sinh sống vùng ven suối chủ động di dời đến nơi an toàn, để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Tin - ảnh: Bách Việt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-khu-vuc-tinh-binh-phuoc-thiet-hai-hon-7-ty-dong-do-mua-lu-20190809152529121.htm