Nhiều kỷ lục đại hội trên đường đua xanh

Trong ngày thi đấu thứ ba ở môn bơi tại Cung thể thao dưới nước (Khu liên hợp thể thao quốc gia), các kình ngư đã lập nhiều kỷ lục đại hội.

100m bơi bướm nam, Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) lập kỷ lục đại hội, đoạt HCV với thông số 53,63 giây. Nội dung này của nữ, Mỹ Thảo (Bình Phước) giành HCV với thời gian 1 phút 00,80 giây (phá kỷ lục đại hội của Ánh Viên lập năm 2014 là 1 phút 00,83 giây). Ánh Viên ở lượt bơi chung kết 100m bướm chỉ được HCB với thông số 1 phút 02,24 giây. Bù lại, nội dung 100m ngửa nữ, Ánh Viên đoạt HCV, lập kỷ lục đại hội với thông số 1 phút 03,71 giây. Trần Duy Khôi cũng phá kỷ lục đại hội, mang về cho đoàn TP Hồ Chí Minh tấm HCV ở nội dung 100m ngửa nam với thông số 55,49 giây. 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) phá kỷ lục đại hội, về nhất với thời gian 3 phút 50,72 giây. 1.500m tự do nữ, Ánh Viên đoạt HCV sau 17 phút 11,75 giây.

Ánh Viên đặt mục tiêu giành 10 huy chương vàng ở đại hội kỳ này.

Môn bắn súng, xạ thủ quân đội Nguyễn Thị Phương giành HCV, lập kỷ lục đại hội ở nội dung 50m súng trường 3x20 nữ. Vòng loại, Nguyễn Thị Phương dẫn đầu với 572 điểm. Vào lượt bắn chung kết, Phương tiếp tục duy trì phong độ tốt khi bắn được 450,9 điểm, qua đó đoạt HCV và lập kỷ lục đại hội. Đồng đội nội dung này, Quân đội giành HCB với 1.689 điểm nhờ công Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Huyền Trang và Nguyễn Phương Thảo. Hơn đội Quân đội 1 điểm, Hà Nội giành HCV.

Xạ thủ Nguyễn Thu Vân (Công an nhân dân) đoạt HCV, phá kỷ lục đại hội ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Xạ thủ quân đội Nguyễn Thùy Dung giành HCB. Đồng đội ở nội dung này, nhất Công an nhân dân (1.708 điểm), nhì Hải Dương (1.704 điểm), ba Quân đội (1.703 điểm).

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, môn xe đạp đường trường đã kết thúc tốt đẹp. Trong ngày thi đấu cuối cùng 3-12, ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ và đồng đội nữ 76km, với sự xuất sắc của cua-rơ Nguyễn Thị Thật, đội An Giang đã giành thêm 2 HCV cá nhân và đồng đội.

Môn judo cũng diễn ra một số trận chung kết. Kết quả: Nguyễn Hoàng Dương (TP Hồ Chí Minh) giành HCV hạng cân dưới 100kg của nam. Hạng cân trên 100kg nam, Nguyễn Châu Hoàng Lân mang về cho đoàn TP Hồ Chí Minh thêm 1 HCV nữa. 3 trận chung kết của nữ, chiến thắng thuộc về Diệu Tiên (Bà Rịa-Vũng Tàu, hạng cân dưới 70kg), Như Ý (Đồng Tháp, hạng cân dưới 78kg) và Thanh Thúy (Hà Nội, hạng cân trên 78kg).

Tính đến 20 giờ ngày 3-12, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 95 HCV, 100 HCB, 89 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh duy trì vị trí thứ hai với 79 HCV, 60 HCB, 64 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp hạng ba với 39 HCV, 43 HCB, 61 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH - HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nhieu-ky-luc-dai-hoi-tren-duong-dua-xanh-556122