Nhiều kỷ lục mới được xác lập tại Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam

Tối 26/8, tại TPHCM đã diễn ra chương trình Hội ngộ các tổ chức kỷ lục thế giới lần thứ 2 và Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 35.

Hội kỷ lục gia Việt Nam trao tặng Bằng khen cho HLV Nguyễn Phùng Phong và các tuyển thủ Đội tuyển Kỷ lục gia trí nhớ Việt Nam

Năm nay, Liên minh Kỷ lục Thế giới đã xác lập thêm 4 kỷ lục thế giới tại Việt Nam với 3 kỷ lục thuộc về cá nhân và 1 kỷ lục thuộc về tổ chức.

Cụ thể, Ảo thuật gia – Kỷ lục gia Nguyễn Phương được xác lập kỷ lục “Ảo thuật gia có màn trình diễn ảo thuật 4D tương tác với màn hình led đầu tiên trên thế giới”; Võ sư – Kỷ lục gia Quang Hiển xác lập kỷ lục “Người thực hiện 24 tiết mục Kungfu liên hoàn được thực hiện trong thời gian ngắn nhất thế giới”.

Doanh nhân – Kỷ lục gia Lê Duy Hảo được xác lập kỷ lục “Nhà sáng lập gốm sứ Nason”. Cùng với 3 cá nhân xuất sắc này, năm nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam được xác lập kỷ lục “Tổ chức Kỷ lục quốc gia sở hữu nhiều bản quyền nhất thế giới”.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục châu Á cũng xác lập thêm 3 kỷ lục châu Á tại Việt Nam cho em Nguyễn Khôi Nguyên, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng và Đội nhạc kèn Võ Thành Trang.

Tại chương trình, lần đầu tiên, Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng Huy chương Tinh hoa kỷ lục cho những kỷ lục gia Việt Nam gồm: hai anh em Giang Quốc Cơ & Giang Quốc Nghiệp; Đạo diễn Nguyễn Văn Lượng; Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường; kỷ lục gia siêu trí nhớ Nguyễn Phùng Phong.

Các kỷ lục gia nhận kỷ niệm chương Tinh hoa kỷ lục

Hội kỷ lục gia Việt Nam cũng trao tặng Bằng khen cho HLV Nguyễn Phùng Phong và các tuyển thủ Đội tuyển Kỷ lục gia trí nhớ Việt Nam. Năm 2017, Đội tuyển kỷ lục gia trí nhớ Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự Cuộc thi trí nhớ thế giới Super Memory Championship. Đội tuyển VN với 3 Huấn luyện viên và 6 tuyển thủ tham dự đã dành được giải Đồng đội.

Được biết, kỷ lục gia siêu trí nhớ Nguyễn Phùng Phong từng xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2015 với việc ghi nhớ 500 chữ số ngẫu nhiên trong thời gian nhanh nhất, kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong tiếp tục ghi thêm dấu ấn của mình lên bản đồ siêu trí nhớ của Việt Nam trên thế giới bằng việc thiết lập kỷ lục thế giới là Nhớ 198 quốc kỳ đảo ngẫu nhiên trong thời gian nhanh nhất vào năm 2017.

Bên cạnh đó, với vai trò là Huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Trí nhớ Kỷ lục Việt Nam, anh đã dẫn dắt các học trò của mình xác lập kỷ lục Việt Nam và gần đây nhất là đưa đội tuyển tham dự cuộc thi Super Memory Championship tại Trung Quốc và dành giải đồng đội.

Anh cũng được BTC cuộc thi tín nhiệm giao phó nhiệm vụ trở thành 1 trong những thành viên của Hội đồng Trọng tài thế giới trong cuộc thi diễn ra tại Hong Kong vào tháng 10/2018. Hiện nay kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong cùng các cộng sự đang xây dựng Học viện đào tạo cho các Kỷ lục gia nhí.

Thảo Nguyên

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/nhieu-ky-luc-moi-duoc-xac-lap-tai-hoi-ngo-ky-luc-gia-viet-nam-3946701-v.html