Nhiều kỳ vọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-5 (giờ địa phương) tại TP Labuan Bajo (Indonesia).

Là nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối, Indonesia đã huy động lực lượng cảnh sát và an ninh quy mô lớn để đảm bảo an toàn cho sự kiện, theo hãng tin AP.

Hàng trăm thiết bị quân sự, trong đó có tàu chiến, xe bọc thép, xe hộ tống, xe chở quân, xe hỗ trợ, xe liên lạc và xe tác chiến điện tử đã được điều động bằng đường biển từ thủ đô Jakarta đến Labuan Bajo. Nhiều trang thiết bị an ninh cũng được khẩn trương lắp đặt, trong đó có hệ thống camera giám sát (CCTV) trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno L. P. Marsudi chia sẻ Indonesia muốn thông qua kỳ hội nghị lần này để đảm bảo rằng ba trụ cột chính trong nhiệm kỳ của nước này sẽ đem lại kết quả tích cực cho các thành viên khác.

“Vị trí chủ tịch ASEAN của Indonesia sẽ được sử dụng để tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn dài hạn của ASEAN sau năm 2025. Điều quan trọng cần làm là chuẩn bị cho ASEAN đối mặt với những thách thức dài hạn. Đây là lúc cần tăng cường năng lực và thể chế để ASEAN trở nên linh hoạt hơn” - bà Marsudi khẳng định.

Ba trụ cột chính trong nhiệm kỳ chủ tịch của Indonesia là các vấn đề của ASEAN, tâm điểm tăng trưởng và thực hiện tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ bước vào phiên toàn thể vào ngày 10-5. Sau đó, các cuộc gặp riêng giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và đại diện hoặc đại biểu của các cơ quan liên quan của ASEAN sẽ được tổ chức.

Các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có các cuộc tiếp xúc với Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), đại diện thanh niên ASEAN, Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN - BAC) và nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Hội nghị cũng dự kiến sẽ thông qua lộ trình để Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN sau khi nước này nộp đơn xin gia nhập tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 hồi năm ngoái. Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak dự kiến sẽ lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 với tư cách quan sát viên.

Về phía Việt Nam, cổng thông tin chính thức của Chính phủ cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị.

PHẠM KỲ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhieu-ky-vong-tai-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-42-post732370.html