Nhiều lái tàu bỏ việc vì đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ đến 5 lần. 28% trong tổng số gần 1.000 nhân viên, lái tàu được đào tạo đã bỏ việc.

Chiều qua (15/11), trao đổi tại phiên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hà Nội và Bộ trưởng Bộ GTVT, các bộ có liên quan, chủ đầu tư rà soát, kiểm tra lại toàn bộ nội dung thực hiện dự án và sớm đưa vào chạy vận hành. Hiện, dự án này đã chậm tiến độ 5 lần.

Hiện nay, có 4 vấn đề lớn phải giải quyết đó là: Hội đồng nghiệm thu nhà nước phải tiến hành nghiệm thu. Để thực hiện kiểm định được thì phía đơn vị tổng thầu là Cty Đường sắt 6 Trung Quốc phải đưa toàn bộ chứng minh liên quan đến nguồn gốc xuất xứ các thiết bị. Trong những ngày qua, Cty vận hành đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội đã vận hành chạy 5 ngày liền. Sau chạy thử 20 ngày thì mới nghiệm thu. Nếu như mọi việc suôn sẻ thì có thể thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng là hết tháng 12 này đưa vào hoạt động. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã đào tạo được gần 1.000 nhân viên, lái tàu nhưng mà vì chậm tiến độ nên trong một năm qua số công nhân đã bỏ việc chiếm 28%. Khiến cho việc vận hành tuyến đường rất khó khăn với thành phố./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhieu-lai-tau-bo-viec-vi-duong-sat-cat-linh-ha-dong-cham