Nhiều lái xe chống đôi, hành hung nhân viên thu phí cao tốc

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho hay, trong 9 tháng đầu năm, trên các tuyến cao tốc do công ty này quản lý đã xảy ra nhiều trường hợp lái xe chống đối, hành hung nhân viên thu phí.

Nhiều lái xe chống đối, hành hung nhân viên trạm thu phí của VEC.

Theo thống kê của VEC, trong 9 tháng đầu năm 2018, đã có 30,5 triệu lượt phương tiện sử dụng cao tốc của VEC quản lý. Trong đó, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng cao nhất (17%), tiếp đó là TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tuy vậy, vẫn tiếp tục xảy ra các vụ việc đe dọa, hành hung nhân viên làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc. Cụ thể, có 25 trường hợp vượt trạm, chống đối nhân viên làm nhiệm vụ trên đường cao tốc.

Cùng thời gian, VEC đã từ chối phục vụ 136 lượt phương tiện, do vi phạm các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc (tăng 70% so với cùng kỳ năm 2017); trong đó có 31.000 phương tiện do quá tải.

Ngoài ra, các tuyến cao tốc cũng xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông.

Hiện VEC đang quản lý, khai thác 5 tuyến cao tốc đường, gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, với tổng chiều dài gần 500km.

Ngoài ra, VEC đang đầu tư xây dựng cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự kiến hoàn thành năm 2020, nâng tổng số chiều dài đường cao tốc VEC quản lý lên 550km, chiếm 65% tổng chiều dài đường cao tốc quốc gia.

Lũy kế tới tháng 9/2018, đã có 142 triệu lượt phương tiện lưu thông qua các tuyến cao tốc VEC đang khai thác.

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/nhieu-lai-xe-chong-doi-hanh-hung-nhan-vien-thu-phi-cao-toc-1330248.tpo