Nhiều lãnh đạo bị kỷ luật: Bí thư TP.HCM lên tiếng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã có gần 30 phút chia sẻ với báo chí về các vấn đề 'nóng' tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua.

Chiều 6/7, Thành ủy TP.HCM tổ chức họp báo dưới sự chủ trì của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân.

Trước câu hỏi về việc một loạt lãnh đạo quận, huyện và các doanh nghiệp bị kỷ luật thời gian qua liệu có ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố, ông Nguyễn thiện Nhân chia sẻ về cách làm của thành phố.

Bí thư Thành ủy nói: “Nếu cán bộ sai phạm, dân biết mà mình không xử lý thì mất lòng dân. Còn cán bộ sai phạm nhưng dân có thể biết hoặc không, mà mình xử lý, sau đó dân biết thì củng cố niềm tin, nhưng phải làm chặt chẽ, không làm vội vã cái này”.

Theo ông, đây là chủ trương của toàn Đảng và Nhà nước, riêng với thành phố cần làm tổng thể cả xử lý yếu kém và khuyến khích sáng tạo mới mang lại sự phát triển.

“Chúng ta chấn chỉnh yếu kém rồi, nhưng cái lớn nhất, bao trùm nhất và nhiều người làm được nhất là sáng tạo chứ không phải là xử những người vi phạm. Vi phạm vẫn phải xử nhưng chỉ giải quyết thiểu số, còn số đông mới làm thành phố phát triển, đó là 5 triệu người lao động – 5 triệu cái đầu sáng tạo” – ông nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: "Vi phạm phải xử lý nhưng số đông mới làm thành phố phát triển".

Được biết thời gian qua, Đảng bộ TP.HCM đã tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vì để xảy ra sai phạm.

Tại cuộc họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh: "Đảng viên phải gương mẫu, phấn đấu trở thành một người sáng tạo hoặc hỗ trợ sáng tạo. Trong thời gian khó khăn này đảng viên phải có trách nhiệm, phải tự hào là người đảng viên, nếu ai thấy không tự hào thì không nên đứng vào hàng ngũ Đảng, đã đứng vào hàng ngũ Đảng là chiến đấu một cách công khai có hiệu quả vì chế độ, vì nhân dân".

Trước đó, chiều 6/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP HCM đã có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Theo đó, qua kiểm tra, UBKT Thành ủy TP đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với các đảng viên vi phạm.

Cụ thể, đó là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận (gọi tắt là Công ty Phú Nhuận). Lãnh đạo công ty này đã vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy TP chấp thuận chủ trương cho hợp tác đầu tư để chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phường An Phú, quận 2 khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật; đồng thời thông qua hợp tác đầu tư để chỉ định chuyển nhượng dự án mà không thông báo đấu giá hoặc đấu thầu là không đúng quy định.

Do đó, UBKT Thành ủy TP HCM đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Trang Thành Sương, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên; ông Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh; ông Huỳnh Công Tài, Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng và ông Lê Thái Bảo, Phó Tổng Giám đốc.

Song song đó, thực hiện yêu cầu của UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy đã thi hành kỷ luật Kiển trách ông Hoàng Đình Thi, Phó Tổng Giám đốc và ông Huỳnh Thanh Hải, kiểm soát viên.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối vối bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy.

UBKT Thành ủy còn ra quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và đề nghị cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Công thương (Saigonbank); thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo và đề nghị cho thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư - Kinh doanh vốn đối với ông Huỳnh Phước Long.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nhieu-lanh-dao-bi-ky-luat-bi-thu-tphcm-len-tieng-3361366/