Nhiều lao động nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang

Liên tiếp trong 4 ngày, từ ngày 20 đến 24-8, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện 59 công dân Việt Nam sang Trung Quốc lao động, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở khu vực từ mốc 450 đến 457 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

10 công dân nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 450. Ảnh: Nguyễn Xuân Cháng

10 công dân nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 450. Ảnh: Nguyễn Xuân Cháng

Cụ thể, lúc 6 giờ, ngày 20-8, khi đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 457, tổ công tác của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 8 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam theo các đường mòn, lối mở. Cũng tại khu vực này, lúc 6 giờ ngày 21-8, đơn vị tiếp tục phát hiện thêm 8 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Ngày 22-8, lúc 5 giờ 30 phút, tại khu vực mốc 456, đội tuần tra của chốt liên ngành số 4 của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 15 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực mốc 450, đơn vị phát hiện thêm 10 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cũng trong ngày 22-8, lúc 10 giờ 30 phút, tại khu vực mốc 450, Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiếp nhận 13 công dân do Đại đội quản lý xuất, nhập cảnh, Cục Công an huyện Phú Ninh, Trung Quốc trao trả. Số công dân trên đều là dân tộc Mông, có hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, trong đó có 1 trẻ em, đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ tháng 4-2020 để làm thuê, do không có giấy tờ hợp pháp nên đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ ngày 19-8-2020.

3 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào đêm 23-8. Ảnh: Hồ Trung Lương

Ngày 23-8, lúc 21 giờ, tại khu vực mốc 450, đội tuần tra phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Cũng cùng thời điểm trên tại khu vực mốc 457, tổ tuần tra số 2 của chốt liên ngành số 4, Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện thêm 5 công dân đang nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở về Việt Nam.

Ngày 24-8, lúc 6 giờ, tại khu vực mốc 457, đơn vị phát hiện 8 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Đến 7 giờ 25 phút, cũng tại khu vực mốc 457, tổ tuần tra tiếp tục phát hiện thêm 2 công dân nhập cảnh trái phép.

Tổ tuần tra khai thác thông tin ban đầu các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hồ Trung Lương.

Tất cả 59 công dân nhập cảnh trái phép có hộ khẩu tại 28 tỉnh, thành trên cả nước gồm: TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng, Kon Tum, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu.

Các công dân này đã sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp từ thời điểm tháng 4, tháng 5-2020, do không có việc làm nên tìm đường nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở.

Ngay sau khi phát hiện số công dân trên, Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành lấy lời khai cá nhân, kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn hành lý và lập hồ sơ quản lý đưa về khu cách ly theo đúng quy định.

Hữu Lanh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-lao-dong-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-ha-giang-post432462.html