Nhiều lễ hội và đường hoa phục vụ khách du Xuân

Những ngày đầu năm Canh Tý 2020, Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP Hồ Chí Minh); Đường hoa Nguyễn Văn Trị và Hội hoa Xuân Văn Miếu Trấn Biên (Biên Hòa, Đồng Nai) hay Hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) là những địa điểm du Xuân thưởng ngoạn không thể thiếu của người dân, du khách trong cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng; Đường hoa Nguyễn Văn Trị; Hội hoa Xuân Văn Miếu Trấn Biên và Hội rước pháo làng Đồng Kỵ Tết Canh Tý 2020.

 Cổng chính Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng thiết kế đặc biệt với chất liệu vùng quê, thân thiện môi trường.

Cổng chính Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng thiết kế đặc biệt với chất liệu vùng quê, thân thiện môi trường.

Cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ tại Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng.

Nơi đây trở thành địa điểm du xuân, chụp ảnh không thể thiếu của giới trẻ.

Một góc Đường hoa Nguyễn Văn Trị (Biên Hòa, Đồng Nai) .

Du khách tham quan, chụp hình tại Đường hoa Nguyễn Văn Trị.

Du khách tham quan Đường hoa Văn Miếu Trấn Biên (Biên Hòa, Đồng Nai).

Hai quả pháo được các tráng đinh khiêng trên vai từ nhà truyền thống về đình tại Hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Trên đường đi, Trai tráng vừa đi vừa hò rô tạo nên không khí lễ hội đặc sắc vừa cổ vũ khích lệ các tráng đinh khiêng pháo như khí thế xuất quân đánh giặc khi xưa.

Hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Phường Đồng Kỵ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016, khai hội vào ngày mồng 4 tháng Giêng hằng năm. Ngoài phần nổi bật là hai quả pháo còn có 6 kiệu mang vật tiến cống của dân làng tham gia vào đoàn rước.

Dưới chân quan đám, tráng đinh của làng cởi trần cùng tung hê quan đám chạy quanh sân. Quan đám nào ở lại lâu nhất là người chiến thắng.

HÙNG KHOA- HOÀNG THÀNH - TUẤN HUY (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-le-hoi-va-duong-hoa-phuc-vu-khach-du-xuan-608703