Nhiều loại kháng sinh không còn tác dụng với các nhiễm trùng thông thường ở trẻ em

Nhiều loại kháng sinh được sử dụng từ lâu để điều trị các bệnh nhiễm trùng thông thường ở trẻ em không còn hiệu quả do tình trạng kháng kháng sinh.

Các tác giả của một nghiên cứu mới cho biết, các hướng dẫn toàn cầu về sử dụng kháng sinh cần được cập nhật để phản ánh điều này và kêu gọi tăng cường tập trung vào việc phát triển các loại kháng sinh mới cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

TS. Phoebe Williams, chuyên gia truyền nhiễm Đại học Sydney, Australia, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang gia tăng nhanh chóng. Chúng ta rất cần các giải pháp mới để ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng đa kháng thuốc xâm lấn và cái chết không cần thiết của hàng nghìn trẻ em mỗi năm.

Nhiều loại thuốc kháng sinh không còn tác dụng với các nhiễm trùng thông thường ở trẻ em.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, nhiều loại kháng sinh được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị có hiệu quả dưới 50% trong điều trị các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em như viêm phổi, nhiễm trùng huyết (nhiễm trùng máu) và viêm màng não.

Các khu vực ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi điều này. Điều đó bao gồm Indonesia và Philippines, nơi hàng ngàn trẻ em chết do nhiễm trùng kháng kháng sinh.

WHO coi tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR) là 10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hàng đầu toàn cầu. Trên toàn thế giới, có khoảng 3 triệu trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng huyết mỗi năm và 570.000 trẻ tử vong, thường do thiếu thuốc kháng sinh hiệu quả để điều trị vi khuẩn kháng thuốc.

Nghiên cứu mới cho thấy thuốc kháng sinh ceftriaxone chỉ có hiệu quả trong 1/3 trường hợp nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não ở trẻ sơ sinh. Thuốc kháng sinh gentamicin có hiệu quả trong ít hơn một nửa số trường hợp nhiễm trùng huyết và viêm màng não ở trẻ em. Gentamicin thường được kê đơn cùng với aminopenicillin, loại thuốc cũng có hiệu quả thấp trong việc chống nhiễm trùng máu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

TS. Williams cho biết, việc tài trợ để nghiên cứu các phương pháp điều trị bằng kháng sinh mới cho trẻ em và trẻ sơ sinh cần được ưu tiên. Kháng sinh lâm sàng tập trung vào người lớn và thường bị bỏ qua ở trẻ em và trẻ sơ sinh. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có rất ít lựa chọn và dữ liệu cho các phương pháp điều trị mới.

Các nhà khoa học hiện đang xem xét một loại kháng sinh cũ - fosfomycin, như một cứu cánh tạm thời để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu đa kháng thuốc ở trẻ em ở Úc.

TS. Williams cũng đang làm việc với WHO, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc càng sớm càng tốt và giảm tử vong do AMR.

Nghiên cứu này cho thấy những vấn đề quan trọng liên quan đến sự sẵn có của kháng sinh hiệu quả để điều trị các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ở trẻ em. Nó cũng nhấn mạnh nhu cầu liên tục về dữ liệu phòng thí nghiệm chất lượng cao để theo dõi tình hình AMR, điều này sẽ tạo điều kiện cho những thay đổi kịp thời được thực hiện trong hướng dẫn điều trị. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Regional Health - Southeast Asia.

Mời độc giả xem thêm video:

Dấu hiệu của trào ngược dạ dày và những biện pháp cải thiện | SKĐS

Bích Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-loai-khang-sinh-khong-con-tac-dung-voi-cac-nhiem-trung-thong-thuong-o-tre-em-16923111010505821.htm