Nhiều mô hình hay giáo dục lý tưởng cách mạng

Thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030, trong 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều biện pháp xây dựng thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên. Trong đó, tổ chức Đoàn có nhiều mô hình hay tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Anh Phạm Văn Hậu, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, trao quà cho các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng ĐVTN

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Thới Long (quận Ô Môn) triển khai với nhiều phương thức, mô hình phong phú, phù hợp tâm lý lứa tuổi ĐVTN. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo xuất hiện và nhân rộng toàn phường. Trong đó, có các mô hình kinh tế của ĐVTN, như: trồng cam, làm lồng chim, nuôi bò... Theo chị Phan Thị Hiền, Bí thư Đoàn phường Thới Long, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đoàn cấp trên được BCH Đoàn phường thường xuyên truyền tải tới ĐVTN bằng nhiều phương thức mới, đa dạng, hấp dẫn qua các diễn đàn, cuộc thi. Đoàn phường tổ chức các hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến; trao đổi, chia sẻ những giải pháp giúp thanh niên vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng. Đoàn phường đang giúp 6 thanh niên với các hình thức giới thiệu học nghề, tạo việc làm; hỗ trợ vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình…

Anh Phạm Văn Hậu, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho biết: "Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào hành động cách mạng, xung kích tình nguyện. BTV Quận đoàn chú trọng 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững. Năm 2018, BTV Quận đoàn và các Đoàn phường tham gia xây dựng 1 cầu bê tông; trồng hơn 400 cây hoa hoàng yến; phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 920 người; vận động ĐVTN hiến 654 đơn vị máu…

BTV Quận đoàn Thốt Nốt giáo dục thế hệ trẻ thông qua các phong trào hành động cách mạng, như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thiếu nhi Thốt Nốt thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”… Quận đoàn xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan phục vụ giáo dục thế hệ trẻ thông qua các cụm pa nô tuyên truyền; mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo (di động và cố định); mô hình bản đồ chủ quyền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Đến nay, quận có 13 mô hình nhà giàn DK và cột mốc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; 31 bản đồ chủ quyền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại 31 điểm trường tiểu học và THCS, trị giá trên 30 triệu đồng. “BTV Quận đoàn thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN khối THPT. Đồng thời, BTV Quận đoàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cho đội viên khối THCS. Các Đoàn cơ sở lập fanpage để tập hợp ĐVTN trong các phong trào vì cộng đồng. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” – anh Chung Khánh Nghị, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, cho biết.

Đổi mới tuyên truyền thiết thực, hiệu quả

Theo nhiều cán bộ Đoàn, hiện một số ĐVTN chưa trang bị đủ kiến thức, kỹ năng tiếp nhận những tri thức mới, ứng dụng vào thực tế. ĐVTN thiếu kỹ năng trích lọc thông tin; suy nghĩ, phát ngôn, hành động thiếu chín chắn. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực cán bộ Đoàn chưa đồng đều. Một số Bí thư Đoàn khu vực mới tiếp nhận công tác, chưa đủ kỹ năng, uy tín trong ĐVTN, dẫn đến hạn chế hiệu quả tuyên truyền giáo dục. Anh Chung Khánh Nghị cho biết: Thời gian tới, BTV Quận đoàn Thốt Nốt tiếp tục phát huy biện pháp giáo dục truyền thống; tìm tòi giải pháp, cách làm mới, tăng cường khả năng sáng tạo từng cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo sự lan tỏa trong xã hội, thu hút ĐVTN tham gia. Đồng thời, định hướng ĐVTN về nghề nghiệp, việc làm, ổn định cuộc sống. Anh Phạm Văn Hậu nói: “BTV Quận đoàn Ô Môn sẽ tiếp tục phối hợp các đoàn thể thường xuyên quan tâm giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi. Quận đoàn sẽ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng”.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/nhieu-mo-hinh-hay-giao-duc-ly-tuong-cach-mang--a103112.html