Nhiều mô hình hiệu quả về phong trào phụ nữ được triển khai, nhân rộng

Chiều 23-4, Hội Phụ nữ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội phụ nữ Công an quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021; xác định mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội phụ nữ Công an quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội phụ nữ Công an quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-2026

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an quận nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, tái cử chức danh Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hậu được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội.

Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ CATP và Công an quận Bắc Từ Liêm chúc mừng Ban chấp hành hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Công an quận Bắc Từ Liêm đã ổn định tổ chức, hoạt động đi vào nề nếp và có hiệu quả, có chiều sâu. Đội ngũ cán bộ Ban chấp hành đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, có trình độ tư duy và tổ chức hiệu quả các phong trào phụ nữ.

Ban chấp hành Hội đã duy trì hiệu quả phong trào trong 5 năm qua, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cán bộ hội viên đã thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào thi đua, chịu khó học tập, nâng cao kiến thức áp dụng vào từng lĩnh vực công tác.

Toàn cảnh Đại hội

Hoạt động của Hội tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho phụ nữ, đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào và các chương trình công tác hội, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ.

Cùng với đó, đã vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị. Nhiều mô hình hay và hiệu quả được triển khai và nhân rộng.

Chúc mừng thành công của Đại hội, đồng chí Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội và Đại tá Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm mong muốn mỗi hội viên Phụ nữ trên từng lĩnh vực công tác, đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung của Phụ nữ CATP và Công an quận trên mặt trận giữ gìn ANTT, phục vụ nhân dân.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhieu-mo-hinh-hieu-qua-ve-phong-trao-phu-nu-duoc-trien-khai-nhan-rong-post464442.antd