Nhiều mô hình thiết thực ở Lữ đoàn Hải quân 147

Thời gian qua, Lữ đoàn Hải quân 147 đã triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời, toàn diện, đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đổi mới tuyên truyền, giáo dục

Chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Hải quân 147 thực hành huấn luyện bắn súng.

Để nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa việc học tập và làm theo Bác trong toàn lực lượng, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú sinh động, phù hợp.

Trong đó phải kể đến việc tuyên truyền học tập về “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” có nền nếp tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị về những gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo.

Đồng thời, tổ chức các hội thi, các đợt sinh hoạt về học và làm theo Bác như: “Tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi kể chuyện “Bác Hồ với Thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tá Phạm Kim Tuyến, Chính ủy Lữ đoàn Hải quân 147, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn đã triển khai kịp thời, toàn diện việc học và làm theo Bác trên các mặt công tác. Trước hết là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ chiến sĩ. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều mô hình giáo dục bộ đội cụ thể, hiệu quả như: Mô hình “Cán bộ giáo dục chính trị, làm tư tưởng giỏi”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”...

Những mô hình này đã trực tiếp xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp nhận gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chuyển biến từ nhận thức tới hành động

Lữ đoàn còn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới… trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Song song với đó, tăng cường huấn luyện trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp; huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không, đổ bộ đường biển, huấn luyện dài ngày trên biển.

Đồng thời, nâng cao khả năng xử lý của chỉ huy và trình độ thiện chiến của bộ đội… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại úy Phạm Viết Trung, Tiểu đoàn 471, giới thiệu về mô hình sáng kiến Bảng tin - Thư viện sách.

Nhiều cán bộ, đảng viên còn đi đầu gương mẫu trong việc tham gia sáng tạo các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện hiệu quả. Nổi bật như: “Phần mềm bổ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật”; “Giá đỡ tháo, lắp bánh xe BTR-60BP”; “Bộ đèn chiếu sáng điều khiển từ xa phục vụ tập bắn, lái chiến thuật”; “Giá hiệu chỉnh bọt nước, thước góc bắn của Pháo 76,2mm”…

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Phạm Viết Trung, Tiểu đoàn 471, cho biết: Để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện ở đơn vị, tôi đã sáng tạo mô hình Bảng tin - Thư viện sách. Từ trước đến nay, số lượng sách do trên cấp xuống đơn vị chủ yếu để trong Phòng Hồ Chí Minh, việc tiếp cận hệ thống sách, báo của các cán bộ chiến sĩ, nhất là tại các đại đội chưa thực sự hiệu quả từ số người đọc, thời gian, không gian.

Do đó, mô hình Bảng tin - Thư viện sách sẽ giúp bộ đội dễ dàng tiếp cận các loại sách báo ngay tại các đại đội. Không gian đọc sách không bị gò bó và các loại sách được luân chuyển giữa các đơn vị tạo nên sự hào hứng cho bộ đội trong tiếp nhận thông tin, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Cán bộ, chiến sĩ hải quân Lữ đoàn 147 còn chung sức cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn đã huy động 650 cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động củng cố hạ tầng cơ sở; tu sửa, vệ sinh được 12km đường làng, ngõ phố. Đơn vị còn phối hợp tổ chức tặng 50 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn phòng chống dịch Covid-19 tại xã Tiền An.

Những việc làm này không chỉ góp phần khẳng định trách nhiệm chính trị của Lữ đoàn trong giúp nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo mà còn tiếp tục giữ vững và phát huy hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/nhieu-mo-hinh-thiet-thuc-o-lu-doan-hai-quan-147-2485582/