Nhiều mô hình thiết thực phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhân dân ở phường Tứ Liên

Bám sát đặc thù địa bàn, dân cư, CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND phường triển khai thực hiện chuyên đề 'Vận động toàn dân tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân'; ra mắt mô hình Dân vận khéo 'Tuyên truyền, vận động nhân dân không đổ chất thải trái phép ra lòng sông Hồng'; mô hình 'Liên kết đảm bảo PCCC tại trường Mầm non, Tiểu học, THCS Tứ Liên'.

Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng CAQ Tây Hồ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng việc thành lập các mô hình cho Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng CAP Tứ Liên

Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng CAQ Tây Hồ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng việc thành lập các mô hình cho Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng CAP Tứ Liên

Tham dự hội nghị ra mắt và triển khai các mô hình có Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó trưởng CAQ Tây Hồ cùng đại diện Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – CATP Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng CAP Tứ Liên cho biết: “Triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; CAP Tứ Liên đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”.

Tinh thần của Chuyên đề là vận dụng tối đa việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong công tác công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phát huy hiệu quả mô hình tổ hòa giải để giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ người dân nhằm bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở.

Về nội dung mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động nhân dân không đổ chất thải trái phép ra lòng sông Hồng” được cho là biện pháp chủ động, hiệu quả bởi mô hình đang nhân lên tinh thần, trách nhiệm chung tay đóng góp tích cực của nhân dân.

Ông Đoàn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên trao quyết định ra mắt mô hình và tặng hoa chúc mừng

Theo ông Đoàn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tứ Liên: “Với tổng diện tích là 3,5km2, có chiều dài 2,5 km, có tuyến sông Hồng chảy qua địa bàn phường. Do sự khắc nghiệt của thiên nhiên dòng chảy tạo bãi bồi lớn về địa bàn, nếu không có sự chung tay ý thức từ nhân dân, nhân dân “làm tai mắt” để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện hành vi vi phạm đổ trộn phế thải thì tình trạng tái diễn. Xác đinh rõ vai trò nhiệm vụ, trong những năm qua, Công an phường đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác quản lý đất đai, đê điều. Để đảm bảo đồng bộ, không bị buông lỏng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi đổ chất thải trái phép, Công an phường Tứ Liên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động nhân dân không đổ chất thải trái phép ra lòng sông Hồng”. Qua công tác tuyên truyền, lan tỏa từ chính những người dân đồng thời sự kiên quyết xử lý của cơ quan chức năng phường việc đổ phế thải trộm, gây ảnh hưởng đến dòng chảy, mỹ quan, môi trường đã được hạn chế. Việc tuyên truyền để người dân hiểu, vận động để người dân tham gia đã phát huy hiệu quả không nhỏ trong công tác quản lý địa bàn”- Chủ tịch Đoàn Văn Dương khẳng định.

Hội nghị đặc biệt quan tâm đến mô hình “Liên kết đảm bảo PCCC tại trường Mầm non, Tiểu học, THCS Tứ Liên”. Bởi thời gian qua, diễn biến cháy nổ hết sức phức tạp. Việc triển khai mô hình không chỉ là biện pháp gắn trách nhiệm cho tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ sở học đường mà còn nâng cao tinh thần, ý thức an toàn PCCC tại nơi làm việc cũng như ở gia đinh và khu dân cư.

“Việc triển khai mô hình một lần nữa thể hiện sáng kiến, sức mạnh về mô hình liên kết đảm đảm an toàn PCCC. Với công tác phòng ngừa hỏa hoạn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường đã tích cực triển khai nhiều mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng qua đó khép kín thế trận an toàn PCCC và CNCH tại địa bàn khu dân cư, nhằm hạn chế cháy nổ xảy ra và thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra” – ông Đoàn Văn Dương cho hay.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhieu-mo-hinh-thiet-thuc-phat-huy-suc-manh-tong-hop-tu-nhan-dan-o-phuong-tu-lien-post541492.antd