Nhiều mới lạ trong 'Tiếng hát Hà Nội' 2023

'Hà Nội bây giờ rất khác nên giới trẻ sẽ nhìn một Hà Nội theo cách mới mẻ hơn.... Cuộc thi sẽ có những điểm chấm phá mới mẻ do các bạn trẻ thể hiện'. Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Kim Khiêm - TBT Đài truyền hình Hà Nội tại buổi công bố cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội' 2023, chiều 29.8.

Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2023 tiền thân là cuộc thi "Tiếng hát truyền hình Hà Nội" được tổ chức đầu tiên vào năm 1994. Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2023 được tổ chức lần đầu tiên sẽ tuyển sinh trên cả nước với 3 dòng nhạc: thính phòng, dân gian và thời đại.

Ông Nguyễn Kim Khiêm - TGĐ - TBT Đài TH Hà Nội tại buổi gặp gỡ báo chí cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội' 2023

Đây là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo, đồng thời cũng là một chương trình truyền hình có thương hiệu lâu năm của Đài truyền hình Hà Nội.

Nhiều ca sĩ đã từng đoạt giải trong các cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội qua các thời kỳ hiện nay đã thành danh và là các nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng yêu mến như NSUT Mai Hoa, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Quyên …

Ca sĩ Khánh Linh tại buổi gặp gỡ báo chí cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội' 2023

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Kim Khiêm - Giám đôc, Tổng biên tập Đài truyền hình Hà Nội cho biết điểm mới của cuộc thi năm nay có rất nhiều điểm khác biệt so với các cuộc thi trước đó. "Hà Nội bây giờ rất khác, chính vì một Hà Nội khác biệt nên giới trẻ sẽ nhìn một Hà Nội theo cách mới mẻ hơn và tôi tin rằng tại cuộc thi sẽ có những điểm chấm phá mới mẻ mà chính các bạn trẻ tham dự cuộc thi sẽ thể hiện" - ông Khiêm chia sẻ.

Tại "Tiếng hát Hà Nội" 2023, BTC sẽ tạo điều kiện để thí sinh có thể thể hiện hết khả năng của mình với công chúng bằng các phương tiện truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội phù hợp. Mỗi thí sinh sẽ được tạo kênh youtube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình chinh phục danh hiệu quán quân. Lượt xem, lượt yêu thích và các tương tác trên kênh youtube chính thức này sẽ là một cơ sở để ban tổ chức đánh giá và tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Đây cũng là điểm khác biệt của cuộc thi so với mọi năm, khi khán giả sẽ có thể tham gia với vai trò là giám khảo, giúp thí sinh không chỉ chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn mà còn có ý thức về vai trò "người của công chúng" khi xây dựng và hoàn thiện hình ảnh của mình trước khán giả.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi xuất hiện tại buổi họp báo, anh đạt giải cao ở cuộc thi vào năm 2008

Cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội' năm 2023 ra mắt khán giả Thủ đô và cả nước với một phiên bản hoàn toàn mới, được đầu tư nghiên túc cả về chất lượng chuyên môn và kỹ thuật. Không chỉ có sự tham gia của các tổ chức, đơn vị nghệ thuật như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội, còn có sự ủng hộ và tư vấn của những nghệ sĩ thanh nhạc hàng đầu Việt Nam.

12 thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn vào đêm chung kết cuộc thi, trước sự chứng kiến của của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã từng đạt giải Giọng hát hay Hà Nội. Các thí sinh tham dự cuộc thi ngoài giải thưởng sẽ có cơ hội hợp tác và phát triển tên tuổi của bản thân cũng như có cơ hội tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn của thành phố.

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhieu-moi-la-trong-tieng-hat-ha-noi-2023-204959.html