Nhiều môn thế mạnh đã mang vàng về cho Việt Nam

Ngày thi đấu 6-12 được xem là ngày 'thu hoạch' HCV của đoàn Việt Nam khi tranh tài ở nhiều môn thế mạnh như: Bơi lội, đấu kiếm, judo, bi sắt, rowing, cờ vua…

Chiều nay, canoeing đã mở đầu chiều “mưa vàng” cho Đoàn thể thao Việt Nam khi VĐV Trương Thị Phương xuất sắc giành HCV ở nôi dung canoeing đơn nữ 500m. Cùng lúc đó, VĐV Trần Văn Vũ đem về thêm 1 tấm HCB nội dung đơn nam 1000m canoeing, Trần Thành-Bùi Thành Phẩm đem về HCĐ đôi nam 100m.

 Ánh Viên đoạt 2 HCV nội dung bơi 200m tự do nữ và 200m bơi ngửa nữ.

Ánh Viên đoạt 2 HCV nội dung bơi 200m tự do nữ và 200m bơi ngửa nữ.

Niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Ánh Viên lại một lần nữa xuất sắc có tấm HCV thứ 2 trong ngày ở nội dung 200m tự do nữ với thời gian 2 phút 0 giây 75 và 200m bơi ngửa nữ.

Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết ngược dòng xuất sắc trước Thái Lan để giành tấm HCV nội dung kiếm chém đồng đội nam.

Lý Hoàng Nam đưa Việt Nam lần đầu vô địch đơn nam quần vợt tại SEA Games.

Nguyễn Thị Thật đoạt HCV đua xe đạp, đồng hàng tính giờ cá nhân nữ.

Trong khi đó, Lê Anh Tài có HCV Judo hạng cân dưới 90kg nam, Nguyễn Thị Như Ý có HCB Judo trên 78kg nữ, Nguyễn Châu Hoàng Lân giành HCĐ Judo trên 100kg nam; Dương Thị Quỳnh Như đoạt HCĐ nội dung Sambo Sport dưới 80kg nữ.

Ở môn Tennis, cặp đôi Daniel Cao Nguyễn-Nguyễn Văn Phương và Lý Hoàng Nam-Lê Quốc Khánh dừng chân ở bán kết đôi nam quần vợt, đem về HCĐ cho tennis Việt Nam.

Kết thúc ngày thi đấu, đoàn Việt Nam giành tổng số 131 huy chương, trong đó có 38 HCV, 41 HCB và 52 HCĐ.

Danh sách VĐV giành huy chương ngày thi đấu 6-12:

HCV

1. Lý Hoàng Nam (Quần vợt, đơn nam)

2. Nguyễn Thị Thật (Xe đạp, đồng hàng tính giờ cá nhân nữ)

3. Trương Thị Phương (Canoeing, đơn nữ 500m)

4. Lê Anh Tài (Judo, hạng 90kg nam)

5. Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (Đấu kiếm, nội dung kiếm chém đồng đội nam)

6. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, 200m bơi tự do nữ)

7. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, 200m bơi ngửa nữ)

HCB

1. Savanna Lý Nguyễn (Quần vợt, đơn nữ)

2. Daniel Cao Nguyễn (Quần vợt, đơn nam)

3. Trần Văn Vũ (Kayak, đơn nam 1.000m)

4. Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thu Phương và Lưu Thị Thanh Nhàn (Đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nữ)

5. Nguyễn Thị Như Ý (Judo, hạng trên 78kg nữ)

HCĐ

1. Phạm Thị Hồng Lệ (Điền kinh, marathon nữ)

2. Ngô Phương Mai (Nhảy cầu, ván mềm 3m đơn nữ)

3. Lê Quốc Khánh, Lý Hoàng Nam (Quần vợt, đôi nam)

4. Nguyễn Thị Thúy Kiều, Thạch Thị Ánh Lan (Bi sắt, đôi nữ)

5. Phan Thị Thanh Bình, Trần Thúy Thanh Trúc (Quần vợt, đôi nữ)

6. Trần Thành, Bùi Thanh Phẩm (Canoeing, 1.000m đôi nam)

7. Võ Thị Phương Quỳnh (Judo, hạng 78kg nữ)

8. Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo, hạng trên 100kg nam)

9. Dương Thị Như Quỳnh (Sambo Sport, hạng dưới 80kg nữ)

10. Lê Nguyễn Paul (Bơi lội, 100m bơi bướm nam)

11. Lê Nguyễn Paul, Ngô Đình Chuyền, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước (Bơi lội, nội dung 4x100m tự do nam)

BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG

#

Quốc Gia

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng

1

Philippines

71

55

50

176

2

Indonesia

40

41

47

128

3

Việt Nam

38

41

52

131

4

Singapore

32

22

36

90

5

Malaysia

28

20

29

77

6

Thái Lan

23

36

43

102

7

Myanmar

2

10

24

36

8

Campuchia

2

4

17

23

9

Brunei

1

5

5

11

10

Lào

0

3

12

15

11

Timor-Leste

0

0

0

0

Tin, ảnh: THU HÀ – TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/nhieu-mon-the-manh-da-mang-vang-ve-cho-viet-nam-604646