'Nhiều nam diễn viên đã lợi dụng cảnh nhạy cảm để xâm hại sao nữ'

Rose McGowan khẳng định cô rời Hollywood vì sự độc hại của kinh đô điện ảnh. Nữ diễn viên muốn có cuộc sống yên bình sau nhiều năm làm nghề.

Theo The Guardian, Rose McGowan sinh ra trong gia đình ngoan đạo. Khi trưởng thành, cô dành phần lớn cuộc đời cho "giáo phái" mang tên Hollywood, mà theo lời nữ diễn viên đây là nơi chứa đựng nhiều bí mật, những kẻ thao túng, tấn công tình dục kẻ khác.

Trong vai trò diễn viên, cô nổi tiếng với hai tác phẩm điện ảnh Scream, Grindhouse. Song, vai diễn làm nên tên tuổi của McGowan là phù thủy trong loạt phim truyền hình Charmed.

Năm 2017, McGowan gây chấn động Hollywood khi tiết lộ bị “ông trùm” Harvey Weinstein tấn công tình dục năm 1997. Tiết lộ của nữ diễn viên mở đường cho phong trào #MeToo, góp phần đẩy Weinstein vào con đường 23 năm tù.

Ở tuổi 47, McGowan chọn cách rời xa kinh đô điện ảnh và dành phần lớn thời gian ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Sắp tới, cô ra mắt podcast The Brave Truth (tạm dịch: Dũng cảm nói lên sự thật). Chương trình nói về những góc khuất trong cuộc đời cô, nữ quyền, chuyện về Britney Spears.

"Nghệ sĩ cũng là người bình thường"

- Trong podcast "Dũng cảm nói lên sự thật", chị mô tả cuộc sống của mình “kỳ lạ hơn tiểu thuyết”, điều đó là tốt hay xấu?

- Tôi nghĩ đó là cả hai. Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao bản thân mình không thể có cuộc sống bình thường. Và đâu là động lực giúp tôi nói ra sự thật. Tôi luôn mong mỏi được sống như mọi người, nhưng cuối cùng cuộc đời không cho phép tôi làm điều đó.

Vì vậy, nhiều lúc tôi che đậy cuộc đời bằng sự đẹp đẽ giả tạo, làm quen với cây cỏ, hoa lá, mục đích cuối cùng là làm mờ đi những sự xấu xí, tiêu cực mà cuộc đời tôi đã trải qua.

 Rose McGowan từng là mỹ nhân đình đám của Hollywood.

Rose McGowan từng là mỹ nhân đình đám của Hollywood.

- Trong tập podcast nói về Britney Spears, chị có nêu quan điểm rằng bất kỳ người nổi tiếng nào cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Nói như vậy, nghệ sĩ có phải là những người đứng đầu trong xã hội?

- Chà, nếu bạn quay trở lại thời La Mã, thời kỳ các võ sĩ giác đấu thịnh hành, chúng ta sẽ hiểu cảm giác hôm nay có thể được cổ vũ, nhưng khi vấp ngã thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Mạng sống của họ được quyết định bởi khán giả. Nghệ sĩ thời nay cũng vậy.

Nhiều lúc khi đi trên đường, người ta chỉ trỏ vào bộ ngực của tôi, thắc mắc đây là “hàng thật” hay sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thực sự không hiểu cơ thể này thực chất thuộc về ai. Tôi nói điều này để mọi người biết rằng nghệ sĩ không phải là người đứng đầu trong xã hội. Quan điểm của tôi chỉ đơn giản là nghệ sĩ cũng có quyền được sống, tự do riêng.

Giống với trường hợp của Britney Spears, cô ấy không đáng chịu những lời chỉ trích, bị kiểm soát chặt chẽ đến mức không thể chấp nhận được. Việc quản lý cảm xúc, can thiệp vào sức khỏe tâm thần với người thường đã khó chấp nhận, huống chi Spears là nghệ sĩ - người làm nghề bằng cách sáng tạo, nuôi dưỡng tâm hồn.

"Tôi muốn tránh xa Hollywood"

- Tại sao chị quyết định rời Mỹ và đến Mexico sinh sống?

- Nói thực, tôi muốn tránh xa những kẻ ngu ngốc, dùng quyền lực thao túng, tấn công tình dục người khác. Tôi sống đủ lâu trong nghề để chứng kiến những điều tiêu cực. Nói thật, Hollywood là nơi đầy cạm bẫy, thao túng và độc hại. Tôi thú thật mình buồn khi phải rời Mỹ nhưng thực tế tôi không thể sống gần “kẻ thù”.

- Trong podcast nói về cuộc đời, chị từng nói diễn xuất là điều rất dễ dàng. Chị có từng học diễn xuất không? Vì sao chị khẳng định điều đó?

- Vâng, tôi đã học một lớp diễn xuất sau khi tham gia bộ phim đầu tiên. Sau khi hoàn thành lớp học, tôi bắt đầu được chú ý và đặt chân vào kinh đô Hollywood. Tuy nhiên, tôi ghét việc được những "ông trùm" quan tâm quá mức. Nó khiến tôi đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là việc bị thao túng tình dục.

Với tôi, diễn xuất không chỉ để kiếm tiền mà là đam mê. Nếu không bị Weinstein đưa vào danh sách đen, tôi chắc chắn có sự nghiệp tốt hơn, tiến xa hơn trong diễn xuất.

Sau khi trải qua nhiều vụ việc, tôi chỉ có thể góp nhặt từng mảnh vụn thành tích. Vì vậy, tôi tự hào khi vạch mặt được Harvey Weinstein. Tuy điều đó khiến nhiều diễn viên vào danh sách đen, nhưng tôi mong Hollywood có ngày thay đổi khi hạ bệ được kẻ thao túng.

Rose McGowan gây chấn động Hollywood khi cạo trọc đầu, lên tiếng tố cáo bị ông trùm Harvey Weinstein tấn công tình dục.

- Là phụ nữ lên tiếng chống lại nạn tấn công tình dục ở Hollywood, chị có theo dõi vụ 20 người phụ nữ ở Anh lên tiếng cáo buộc đạo diễn, diễn viên Noel Clarke tấn công tình dục không?

- Tất nhiên tôi có theo dõi và cảm thấy sốc trước vụ việc. Nhưng tôi tự hỏi còn bao nhiêu người là nạn nhân trong vụ này nữa. Đó chỉ là phần nổi, những người dám lên tiếng về sự việc.

Trước đây, khi đóng phim, tôi chứng kiến những diễn viên nam lợi dụng cảnh nhạy cảm để xâm hại, tấn công tình dục những cô gái thấp cổ bé họng. Tôi không dám kể lại chi tiết vụ việc. Thậm chí có người nhờ trợ lý thiết kế trẻ tuổi thay đồ giúp họ.

Rất tội nghiệp những cô gái trẻ, mới chập chững vào nghề. Nếu từ chối làm điều đó, cánh cửa tương lai của họ cũng khép kín. Ước mơ đổi đời ở Hollywood có thể kết thúc vĩnh viễn chỉ vì từ chối kẻ tấn công tình dục. Điều đó thực sự không ổn.

- Trước khi lên tiếng chống lại Weinstein, chị từng ra quyết định gây sốc là cạo trọc đầu. Vì sao chị làm điều đó? Nó có tác động gì?

- Tác dụng ngay tức thời là công chúng chú ý nhiều hơn vào những gì tôi nói. Bởi, tôi trông khác biệt, không giống với mẫu người truyền thống nữa. Người khác sẽ không nghĩ tôi làm nổi chỉ để được chú ý mà thực sự muốn lên tiếng.

Nghĩ sâu xa hơn, tôi đã sẵn sàng tố cáo kẻ tấn công tình dục. Tôi đã tham chiến và cần mọi người chung vai. Cuối cùng, tôi đã thành công hơn mong đợi khi kẻ tấn công tình dục có cái kết thích đáng.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-nam-dien-vien-da-loi-dung-canh-nhay-cam-de-xam-hai-sao-nu-post1235336.html